Bác sĩ Hoàng Phương Lan, Phó Giám đốc Viện Da liễu Hà Nội, trực tiếp khám cho cháu bé không khỏi giật mình, quay nói với đôi vợ chồng trẻ: "Con em bị mắc bệnh rận mu. Chị nghĩ các em vô tình làm lây sang nó. Có lẽ chị phải khám cho một trong hai người để xem có phải chữa cho cả nhà hay không?".
Khi nghe bác sĩ Lan nói đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục, cả hai vợ chồng ngớ ra rồi vợ kể: "Em có thấy ngứa ở chỗ kín nhưng nghĩ tuần này trời mưa, quần áo giặt không phơi nắng nên mặc bị ngứa. Và em nghĩ chắc là do con bé nhà em mấy hôm nay hay chơi ở nhà kho của khu tập thể mang rận về làm lây sang em cũng nên".
Dù được nghe giải thích thế nào, cả hai vợ chồng vẫn khăng khăng rằng đây là những con rận được sinh ra do bẩn chứ nếu đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục thì sao cháu bé lại mắc phải.
Cả hai cùng khẳng định mình không có quan hệ với ai khác ngoài vợ, chồng. Sau khi kê thuốc cho cháu bé và dặn dò các bước bôi thuốc cho cháu, bác sĩ Lan đề nghị hai vợ chồng cần phải quay lại khám và điều trị.
Anh thú thật mình có quan hệ với gái làng chơi ở nhà nghỉ. Sau đó về nhà, anh thấy ngứa suốt nhưng không rõ tại sao làm lây sang vợ con mình.
Bác sĩ Lan cho biết, bệnh rận mu trở nên rất phổ biến. Nhiều người đến khám và chữa tại Viện bệnh này.
Thủ phạm bệnh này là những con rận bé xíu rất nhiều chân bám chặt dưới chân râu, lông hoặc tóc. Rận cái đẻ trứng trên sợi lông và trứng nở trong vòng một tuần. Con rận trưởng thành có thể sinh sản sau 8-10 ngày.
Loài rận này hút máu ở vùng da mu, gây lên ngứa. Các vết xước do gãi có thể bị bội nhiễm. Bệnh nhân có thể phát hiện được con rận hoặc trứng ở vùng lông mu. Thậm chí có người đến chữa đi chữa lại vì không tuân thủ đúng cách chữa của bác sĩ.
Bệnh nhân phải khám lại sau một tuần nếu bệnh không khỏi. Trường hợp tìm thấy rận hoặc trứng, bệnh nhân phải điều trị lại, đôi khi phải thay loại thuốc khác để điều trị.
Như trường hợp của gia đình nói trên, người mẹ gãi ngứa làm rơi rận ra giường đệm khiến con bị lây. Đây không phải trường hợp duy nhất con nhỏ bị lây từ bố mẹ. Các bác sĩ của Viện gặp mấy trường hợp như vậy.
Qua khám cho con, các bác sĩ phát hiện ra bệnh ở bố mẹ. Có cháu bị lây qua móng tay khi mẹ gội đầu, chải tóc cho con. Nếu không chữa trị kịp thời, trẻ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, lâu ngày các vết loét tạo điều kiện cho các bệnh nhiễm trùng khác.
Người mắc bệnh rận mu cần kiêng quan hệ tình dục cho đến khi họ và bạn tình được chữa khỏi. Bạn tình của bệnh nhân cần được điều trị nếu có quan hệ tình dục trong vòng một tháng trước đó.
Họ cũng cần được khám nghiệm phát hiện các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục khác. Để chữa bệnh triệt để, các đồ dùng như quần áo, khăn trải giường, khăn tắm cần được giặt, luộc hoặc là kỹ để triệt hết rận và trứng. Các vật dụng khác như giường chiếu cũng cần được tẩy uế.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)