Theo Wall Street Journal, hãng phim có trụ sở tại Beverly Hills đã mời ngân hàng đầu tư Morgan Stanley và LionTree Advisors thực hiện quy trình rao bán chính thức. Theo nguồn tin thân cận, giá trị thị trường của hãng phim này khoảng 5,5 tỷ USD bao gồm cả nợ. Trong khi đó, Chủ tịch hội đồng quản trị của MGM Kevin Ulrich kỳ vọng mức giá bán ít nhất là 7,5 tỷ USD.
Hãng phim đã được dự tính bán ở nhiều thời điểm khác nhau trong vài năm qua, nhưng những người mua tiềm năng lúc đó đều chùn bước trước mức giá mà MGM đưa ra. MGM hy vọng lần rao bán này sẽ thu hút không chỉ những khách hàng là các xưởng phim lớn mà còn từ các ông lớn dịch vụ chiếu phim trực tuyến, công ty truyền thông hay cá nhân nào có hứng thú.

Diễn viên Daniel Craig (người thủ vai James Bond) và Ana de Armas trong "No Time to Die". Ảnh: MGM Studio.
Việc rao bán MGM diễn ra trong bối cảnh đại dịch khiến ngành công nghiệp điện ảnh chịu thiệt hại nặng, nhiều phim của hãng phải dời chiếu, trong đó có phần mới nhất của "Jame Bond: No Time to die". Cổ đông lớn nhất của MGM, quỹ đầu cơ Anchorage Capital Group (New York), đã phải chịu áp lực trong những năm gần đây do hoạt động kém hiệu quả và những khoản đầu tư thanh khoản kém của MGM.
MGM là một trong những hãng phim lớn ở Hollywood, đứng sau loạt phim và chương trình truyền hình đình đám như: "Rocky", "The Handmaid's Tale", "Vikings". Tài sản lớn nhất của MGM là "James Bond", series phim ăn khách về điệp viên 007. Chủ tịch Ulrich và các nhà đầu tư kỳ vọng việc phát hành bộ phim này vào tháng 4 năm sau có thể thu hút sự quan tâm từ người mua tiềm năng.
MGM cũng sở hữu Epix, một kênh truyền hình và dịch vụ phát trực tuyến video, đồng thời có cổ phần trong liên doanh sản xuất của Mark Burnett, nhà sản xuất chương trình "Survivor".
Năm 2018, MGM đã sa thải CEO, khi đó là Gary Barber, vì không hoàn thành đàm phán bán hãng phim này cho gã khổng lồ công nghệ Apple với giá hơn 6 tỷ USD. Khi đó, Chủ tịch hội đồng quản trị MGM Kevin Ulrich nói với các nhà đầu tư rằng ông có thể bán MGM với giá hơn 8 tỷ USD trong hai đến ba năm tới. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của công ty này đã giảm mạnh từ mức 120 USD năm 2018 xuống còn 80 USD ở hiện tại.
Hoạt động kinh doanh sản xuất của MGM bị ảnh hưởng do Covid-19, nhưng hãng phim này cũng đã được hưởng lợi từ kho phim khổng lồ mà hãng sở hữu nhờ nhu cầu xem phim trực tuyến tăng mạnh do nhiều người mắc kẹt trong nhà vì lệnh phong tỏa. "Jame Bond" và kho phim khổng lồ của MGM được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng tiềm năng trong kỷ nguyên dịch vụ truyền hình trực tuyến lên ngôi.
Sơn Nam (Theo WSJ)