10. Kính nghe nhạc MP3 Oakley Thump
![]() |
Oakley Thump. |
Cặp kính tích hợp thiết bị nghe nhạc MP3 đầu tiên trên thế giới, giá 350 USD, của Motorola và hãng Oakley, nghe có vẻ thật hấp dẫn. Tuy nhiên, gọng kính được thiết kế lỏng lẻo và phong cách, kiểu dáng thì quá cổ hủ. Phiên bản thứ hai được cải tiến hơn nhưng vẫn không thực sự thuyết phục người tiêu dùng. Nếu tham gia một bữa tiệc sôi động, bạn nên mua máy nghe nhạc iPod và một cặp kính Revos.
9. Máy tính Voodoo Doll D210
|
Voodoo Doll D210. |
Một số người nói vui rằng nếu bạn lỡ tặng ai đó chiếc máy tính trông như hộp đựng bánh mỳ này, anh ta có thể lấy tấm hình của bạn làm... đích bắn phi tiêu trong suốt cả năm sau. Ngoài ra, bạn cũng đã bỏ qua hơn 3.000 sản phẩm đáng chú ý khác. Hãng Voodoo đã nhồi nhét hai CPU và hai ổ cứng vào trong sản phẩm nhưng lại "bỏ sót" bàn phím, chuột và màn hình. Nếu vẫn quyết định mua, bạn nhớ sắm thêm một thiết bị bảo vệ tai loại xịn, vì "cái hộp" này kêu to như khi chiếc 747 chuẩn bị cất cánh.
8. Màn hình H2i SimplyTouch OpticalBar
|
H2i SimplyTouch OpticalBar. |
Khả năng biến mọi màn hiển thị thành màn hình cảm ứng là ý tưởng đầy hứa hẹn của công ty H2i, còn thực tế thì lại hoàn toàn khác. Công cụ OpticalBar nhận dạng khi ngón tay của bạn chạm vào những vị trí cụ thể trên màn hình. Tuy nhiên, nó hoạt động chậm chạp và thường thực hiện sai lệnh. Người sử dụng có lẽ nên để dành tiền mua một máy tính bảng.
7. Điện thoại di động Motorola Rokr E1
|
Motorola Rokr E1. |
Được tuyên bố là "điện thoại iTunes đầu tiên" nhưng Kokr E1 đã nhanh chóng làm thất vọng giới hâm mộ thiết bị nghe nhạc iPod. Nó không bóng bẩy và thời trang như iPod, dung lượng giới hạn và tốc độ truyền nhạc chậm chạp khiến sản phẩm trở nên tầm thường. Một thiết bị khác đáng chú ý của Motorola là điện thoại di động RAZR có giá thành rẻ và khả năng hoạt động hiệu quả hơn nhiều.
6. Máy chiếu Cinego D-1000
|
Cinego D-1000. |
Cinego D-1000 khá mỏng và có thể chiếu phim DVD lên tường. Viễn cảnh kết hợp đầu DVD với máy chiếu đủ để làm mê hoặc bất cứ ai. Đáng tiếc, sản phẩm được trang bị thiết bị điều khiển nhỏ xíu, giao diện xấu và chất lượng video nghèo nàn. Nó sẽ sớm xếp xó trong garage hay bị rao bán trên eBay. Nếu muốn tạo dựng một rạp hát tại gia, bạn có thể để mắt đến DV10 của Optoma hay mua riêng một máy chiếu và một đầu DVD.
5. Máy nghe nhìn di động PQI mPack P800
|
PQI mPack P800. |
mPac đáng ra sẽ là một sản phẩm thú vị với khả năng ghi video và đài FM trực tiếp, thậm chí được trang bị khe cắm CompactFlash. Tuy nhiên, chế độ playback lại gặp trục trặc. Kể cả trong bản cập nhật flash mới nhất, chế độ FF (fast-forward - tua đi)) và RW (rewind - tua lại) không hoạt động. Màn hình chất lượng thấp và các phím hoạt động chập chờn, lúc được lúc mất. Apple vPod, Creative Zen Vision và sản phẩm của Archos sẽ mang đến cho bạn những tính năng hoàn hảo hơn.
4. Thiết bị định vị Dual XNAV3500P
|
Dual XNAV3500P. |
Ngay cả người bình thường đôi khi cũng cần đến sự trợ giúp của hệ thống định vị toàn cầu GPS. Hệ thống bản đồ Dual XNAV3500P trong ôtô thoạt trông có vẻ rất đáng tin cậy nhưng khi bắt đầu sử dụng, bạn mới thấy giao diện và những phím nhập dữ liệu quá nghèo nàn. Sản phẩm thay thế: TomTom Go.
3. Máy tính dạng bảng Pepper Pad
|
PepperPad. |
Tiếp sau Audrey, Netpliance và NIC, Pepper Pad là một trong những sản phẩm thất bại trong những năm đầu thế kỷ 21. Đắt hơn máy tính xách tay với thời lượng pin được đo theo phút, màn hình cảm ứng nhỏ 8 x 6 inch, máy tính bảng này có quá ít tính năng để vớt vát lại những nhược điểm kể trên.
2. Máy nghe nhạc Sony S2 Sports Network Walkman NW-S23
|
Sony S2 Sports Network Walkman NW-S23. |
Đáng tiếc cho Sony, tuy phát minh ra sản phẩm lừng danh Walkman, hãng này đã phải lao đao vì Apple "nẫng" mất miếng ăn trong thị trường thiết bị nghe nhạc cá nhân. Máy Walkman NW-S23 của Sony hỗ trợ MP3 nhưng thiếu nhiều tính năng để xứng đáng với mức giá họ đưa ra. Đường nét thô kệch, phần mềm đơn sơ và màn hình nghèo nàn khiến một lần nữa người sử dụng nghĩ đến iPod shuffle.
1. Samsung Digimax V700: Sản phẩm tệ nhất 2005
|
Samsung Digimax V700. |
Có thể khẳng định, năm 2005 là một năm thành công của Samsung. Công ty đã tiếm ngôi Sony để trở thành thương hiệu điện tử hàng đầu cả về chất lượng lẫn kiểu dáng. V700 chỉ là kết quả của một "quyết định lầm lạc" chứ không được coi là dấu hiệu cho thấy sự đi xuống của Samsung. Khả năng kém cỏi và hình ảnh phản ứng chậm, máy ảnh 7,1 megapixel này đáng ra không nên được phát hành trên thị trường. Sản phẩm của Canon, Sony và Nikon chất lượng cao hơn nhiều, dù giá thành có nhỉnh hơn đôi chút.
(Theo VnExpress)