Cơ Quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho hay biến chủng Omicron lây lan nhanh đang gây ra làn sóng lây nhiễm cao kỷ lục với số liệu được ghi nhận hôm nay là 621.328 ca nhiễm mới, 429 ca tử vong. Kết quả một cuộc thăm dò công khai cho thấy nhiều người có khả năng bị nhiễm virus, nhưng sẽ ít người gặp phải di chứng nghiêm trọng về sức khỏe.
Theo The Guardian, số ca mắc mới trong ngày hiện cao hơn nhiều so với dự đoán của giới chức y tế. Hôm 16/3, chính phủ Hàn Quốc nói số ca mắc mới trong ngày sẽ đạt ngưỡng 400.000. Chưa đầy một tháng trước, họ dự đoán dịch đạt đỉnh giữa tháng 3, với số ca trong ngày từ 140.000 đến 270.000 ca.
Bất chấp số ca nhiễm cao kỷ lục, chính phủ Hàn Quốc không có ý định cân nhắc kế hoạch gỡ bỏ gần như toàn bộ các quy định về giãn cách xã hội trong những ngày hay tuần tới. Quan điểm của người dân dường như cũng ủng hộ các động thái trên.
Hàn Quốc đã bỏ lệnh giới nghiêm cấm các quán ăn hoạt động sau 23h, ngừng áp thẻ xanh vaccine và dự định bỏ quy định cách ly với những khách du lịch nước ngoài đã tiêm đủ.
Quyết định có nên nới lỏng các biện pháp khác, chẳng hạn giới hạn không quá 6 người trong các cuộc họp riêng, dự kiến được công bố sớm nhất vào 18/3. Hàn Quốc cũng bắt buộc đeo khẩu trang ở tất cả không gian công cộng trong nhà và ngoài trời.
Dù chưa từng áp dụng chính sách 'Zero-Covid' và không bao giờ áp lệnh phong tỏa trên diện rộng, Hàn Quốc từng sử dụng tính năng theo dõi, truy tìm và kiểm dịch gắt gao để kiểm soát các ca mắc mới.
Các chuyên gia cho biết tuy ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, Hàn Quốc đã tránh được cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở các nơi như Hong Kong, hạn chế tử vong và các ca bệnh nghiêm trọng thông qua việc tiêm chủng rộng rãi.
Gần 63% trong tổng 52 triệu dân số Hàn Quốc đã được tiêm mũi tăng cường, với 86,6% tổng số dân đã được tiêm đủ hai mũi, KDCA cho biết.
Một phân tích của chính phủ với khoảng 141.000 trường hợp mắc biến chủng Omicron tại nước này năm qua cho thấy không có trường hợp tử vong nào ở những người dưới 60 tuổi đã được tiêm mũi tăng cường, theo Son Young-rae, một quan chức Bộ Y tế. Son nói thêm Covid có thể được xem như bệnh cúm mùa.
"Chúng tôi xem đây có thể là cuộc khủng hoảng lớn cuối cùng trong cách ứng phó với Covid-19. Nếu vượt qua được cuộc khủng hoảng này, có thể chúng ta sẽ tiến dần đến cuộc sống bình thường", Son nói trong một cuộc họp báo hôm 16/3.
Theo kết quả cuộc khảo sát do trường đại học y tế công cộng của Đại học Quốc gia Seoul công bố hôm 15/3, số người Hàn Quốc tin họ có khả năng mắc virus là 28%, cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu từ tháng 1/2020, nhưng tỷ lệ người lo lắng về ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng do Covid-19 là thấp nhất, khoảng 48%.
Giáo sư Yoo Myung-soon, người đứng đầu nghiên cứu nhận định: "Nhận thức của mọi người về sự nguy hiểm của virus rõ ràng đã thay đổi".
Hướng Dương (Theo The Guardian)