
Ảnh chụp nghi phạm Myung Jae-wan. Ảnh: Cơ quan cảnh sát đô thị Daejeon
Cảnh sát Daejeon đã tổ chức một cuộc họp vào thứ Ba và quyết định công bố thông tin cá nhân của nghi phạm. Ủy ban đã phê duyệt việc tiết lộ thông tin sau khi xem xét tính chất tàn bạo của tội ác, mức độ nghiêm trọng của thiệt hại và ý kiến gia đình nạn nhân.
Theo luật điều chỉnh, việc tiết lộ thông tin cá nhân đối với một số tội nghiêm trọng, cần có thời gian ân hạn 5 ngày sau quyết định của ủy ban. Tuy nhiên, nếu nghi phạm gửi văn bản không phản đối, thông tin có thể được công khai ngay lập tức.
Ảnh chân dung của Myung cũng đã được công bố. Thông tin cá nhân nghi phạm sẽ được đăng trên website của Cơ quan Cảnh sát thành phố Daejeon đến 11/4.
Myung được tìm thấy bên cạnh Kim Ha-neul, học sinh lớp một đang bất tỉnh, trong phòng thiết bị nghe nhìn của một trường tiểu học ở quận Seo, Daejeon, vào ngày 10/2.

Ảnh tưởng niệm Kim Ha-neul tại Bệnh viện Đại học Konyang hôm 11/2. Ảnh: News
Đứa trẻ bị thương ở vai, mặt và tay. Em được đưa đến bệnh viện vào khoảng 17h40 nhưng đã tử vong vào khoảng 19h. Myung bị thương ở cổ và được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện lúc 18h43 cùng ngày sau khi tự đâm mình. Khi đó giáo viên này bất ngờ cười lớn khiến các nhân viên y tế bàng hoàng. Phản ứng này được xem là bất thường đối với một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch với vết thương sâu ở cổ.
Myung khai đã dụ Kim vào phòng thiết bị nghe nhìn bằng cách cho em mượn một cuốn sách, sau đó bóp cổ và đâm em. Theo cảnh sát, nghi phạm không có mối liên hệ nào trước đó với học sinh này.
Cảnh sát đã chuyển Myung cho cơ quan công tố vào khoảng 9h sáng thứ Tư.
Hải Triều (Theo Korea JoongAng Daily)