Theo Thiếu tướng Ngần, công trình này Bộ GTVT duyệt toàn bộ thiết kế mà không tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn như Cục cảnh sát PCCC. Khi thiết kế cửa thoát hiểm mẫu, Cục đã lập biên bản chỉ rõ cửa kéo ngang như thiết kế là không đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và không phù hợp với tập quán của người Việt Nam, Cơ quan PCCC đã đề nghị thay đổi thiết kế từ cửa kéo ngang sang cửa đẩy ra như tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phải có trợ lực mở cửa.
Trong 5 năm (2002-2006) nếu kể cả cháy rừng, cả nước xảy ra 12.934 vụ cháy, làm chết và bị thương gần 1.500 người, thiệt hại về tài sản trị giá trên 1.500 tỷ đồng và 6.691 ha rừng. Trung bình mỗi năm xảy ra 2.587 vụ cháy, làm chết và bị thương 293 người, thiệt hại 310 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày xảy ra 7,1 vụ cháy, làm chết và bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản tính thành tiền là 0,8 tỷ đồng và 3,7 ha rừng chưa quy ra tiền. |
Tuy nhiên phía đơn vị thi công vẫn lấy cớ rằng công trình đã được Bộ GTVT phê duyệt thiết kế, kiểu cửa kéo ngang là theo thiết kế của Nhật Bản, sau đó đơn vị thi công vẫn cho lắp cửa thoát hiểm theo kiểu kéo ngang như hiện nay. Do đó công trình này vẫn chưa được cấp giấy thẩm duyệt về PCCC.
Ngay trong việc làm biển báo khoảng cách đến cửa thoát hiểm, Cục Cảnh sát PCCC đã có kiến nghị phải làm biển báo có đèn sáng, và khoảng cách giữa các biển phải gần hơn. Nếu để những biển báo như hiện nay (khoảng cách 200m một biển báo) thì khi xảy ra cháy, nạn nhân ở khoảng giữa hai biển sẽ không biết chạy theo hướng nào để thoát thân.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC, trung bình mỗi năm có hơn 1.600 vụ cháy, làm chết 87 người, bị thương 206 người gây thiệt hại 310 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy do sơ suất chiếm 34,74%, do sự cố, tai nạn chiếm 36,37%, còn lại là do đốt, do vi phạm quy định PCCC và chưa rõ nguyên nhân.
Cũng trong ngày 29/9, Bộ Công an công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập thí điểm Sở Cảnh sát PCCC tại TP HCM. Ngày 4/10 tới, sẽ tổ chức lễ ra mắt Sở Cảnh sát PCCC.
K. Ngọc