Ngày 27/8, TAND Tối cao tại TP HCM phạt Nguyễn Văn Khải (24 tuổi, ngụ Mỹ Tú, Sóc Trăng) mức án 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là em ruột, nhỏ hơn Khải gần chục tuổi, bị ảnh hưởng chất độc da cam nên không đi lại được.
Mẹ Khải (đứng phía sau) xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai nhưng không được HĐXX chấp nhận. Ảnh: Duy Khang |
Ngày 2/1, Khải nhậu say rồi về nhà bồng em gái ra sàn nước tắm như mọi ngày. Tuy nhiên, khi nạn nhân không còn mặc quần áo thì người anh nảy sinh dục vọng nên đã thực hiện hành vi thú tính trong lúc người lớn không có nhà.
Hai ngày sau Khải bị ám ảnh tội lỗi nên kể cho cha mẹ nghe. Nói dứt lời, cậu con trai duy nhất trong gia đình quỳ sụp xuống xin lỗi mọi người rồi đến Công an xã Hưng Phú (Mỹ Tú, Sóc Trăng) đầu thú.
Tại tòa sáng nay, người mẹ xin tội cho con, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, do thành khẩn nhận tội, Khải chỉ phải nhận mức án thấp nhất của khung hình phạt.
Duy Khang