SEA Games 31 đã kết thúc hồi tháng 5 nhưng đến hiện tại, kết quả kiểm tra doping mới được công bố. Đoàn Việt Nam có một số mẫu thử cho kết quả dương tính, trong đó có ít nhất hai VĐV điền kinh đã giành huy chương tại kỳ đại hội vừa qua. Hiện, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa tiết lộ danh tính các VĐV này.
Tại SEA Games 31, ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra doping (chất cấm) ngẫu nhiên với gần 1.000 VĐV của 11 đoàn thể thao. Các mẫu kiểm tra (mẫu A) được bảo quản khắt khe và đưa tới phòng thí nghiệm tại Bangkok (Thái Lan) để làm xét nghiệm trước khi công bố kết quả.
VĐV có kết quả dương tính lần đầu được quyền yêu cầu xét nghiệm lại (mẫu B) để đối chứng. Nếu mẫu B tiếp tục cho kết quả dương tính hoặc VĐV không đề nghị xét nghiệm lại, họ sẽ bị tước huy chương và đối mặt với những án phạt nặng như cấm thi đấu dài hạn, phạt tiền... Trong lịch sử, thể thao Việt Nam từng ghi nhận một số VĐV hàng đầu dính doping như Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ) hay Hoàng Anh Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ)...
Chiều 14/9, Liên đoàn thể hình & cử tạ Việt Nam cũng cho biết trước thềm SEA Games 31 có tới 6 VĐV cho kết quả dương tính với doping. Các VĐV này lập tức bị loại, không được đăng ký thi đấu tại kỳ đại hội vừa qua.
SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận từ ngày 12 đến 23/5 với 40 môn thi, 526 nội dung và có sự tham gia của trên 10.000 VĐV, cán bộ, trọng tài... đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam tham dự với 1.341 thành viên, trong đó có 956 VĐV, giành 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, đứng thứ nhất toàn đoàn.