![]() |
Thí sinh thi vào ĐH Kinh tế quốc dân. |
Hai thủ khoa này là Nguyễn Đăng Chuẩn, THPT Thuận Thành Bắc Ninh (thi ĐH Bách khoa Hà Nội) và Nguyễn Đức Học (thi Học viện Tài chính). Với 29,5 điểm, Nguyễn Văn Tỵ, Bùi Văn Tân và Trần Đình Tuấn cùng trở thành á khoa của ĐH Bách khoa Hà Nội.
Theo Trưởng phòng đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội Dương Đức Hồng, điểm chuẩn năm nay có thể lên tới 23. Năm 2006, điểm chuẩn khối A là 22,5 và khối D là 24 điểm. Ngoài ra, 6 ngành khối A lấy điểm từ 21,5.
ĐH Công nghiệp TP HCM vừa công bố điểm của 38.286 thí sinh. Trong đó, có 34.803 thí sinh hệ ĐH, còn lại là hệ cao đẳng.
Cao điểm nhất là Võ Văn Hữu Nghĩa, số báo danh (SBD) 16.551, với 27,7 điểm. Thứ nhì là 3 thí sinh đồng 26,5 điểm, gồm: Hồ Nhật Thanh (SBD 22.926), Võ Văn Lâm (SBD 12.639) và Võ Văn Thức (SBD 26.370).
Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Nguyễn Anh Sơn cho biết, dự kiến năm nay điểm chuẩn cao hơn năm ngoái. Một số ngành có thể cao hơn 1-1,5 điểm. Trường có 2.088 thí sinh từ 18 điểm trở lên nhưng chỉ lấy 1.900 chỉ tiêu.
ĐH Bán công Marketing có 622 thí sinh đạt tổng điểm từ 14 trở lên, trong khi chỉ tiêu là 680. Thủ khoa của trường là Võ Thị Thuỳ (SBD 3.541) với 22,5 điểm. Á khoa gồm 3 em, cùng tổng điểm 22: Lê Thị Phương Hằng (SBD 976), Phan Thị Hiền (SBD 1.007) và Đặng Thị Thu Huyền SBD (1.286).
Năm nay, chỉ tiêu ĐH Giao thông Vận tải TP HCM là 1.770, có 1.894 thí sinh đạt tổng điểm từ 15,5 trở lên. Cao nhất là Đặng Thị Thu, SBD 9.135, với 27,5 điểm. Đồng á khoa là Nguyễn Ý Toàn, (SBD 4.628), Lê Văn Thịnh (SBD 8.009) và Lữ Xuân Đại (SBD 10.878) đều 26,5 điểm.
Đến 18h hôm nay, theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT), mới có 2 thí sinh đạt điểm 30. Trong số 13 em đạt điểm từ 29,25 trở lên có 10 em của ĐH Bách khoa Hà Nội, 1 em của ĐH Sư phạm Hà Nội, 1 của Học viện Tài chính và 1 của ĐH Kinh tế quốc dân. |
(Theo VnExpress)