![]() |
Hai anh em Phong và Dương tại tòa. Ảnh: BBC. |
Vụ án xảy ra hôm 5/2/2007 tại thị trấn nhỏ miền Bắc nước Đức. Có 5 người tham gia vào vụ án mạng thảm khốc trên nhưng chỉ có Đào Cao Phong, 31 tuổi, và Đào Trọng Dương, 35 tuổi, lĩnh mức án nặng nhất, tù chung thân. Hai anh em này đã trói và bắn các nhân viên trong quán ăn sau khi kế hoạch cướp có vũ trang bất thành. Trong khi ra tay, mặt nạ của Phong bị tuột nên anh ta đã bị lộ danh tính.
3 bị cáo khác chỉ phải ngồi tù với thời hạn khác nhau vì làm vụ án trở nên nghiêm trọng và kích động giết người. Bị cáo Vũ Văn Hiệp, 33 tuổi, bị kết án 14 năm còn Nguyễn Quốc Thanh phải ngồi tù 5 năm. Người thứ ba cũng liên quan là Vũ Văn Phương. Phương được giảm mức án xuống còn 5 năm 9 tháng.
Nhà hàng Lin Yue, nơi xảy ra án mạng, thuộc quyền sở hữu của cặp vợ chồng người Trung Quốc, Danny Wing Hong Fan, 32 tuổi, và vợ, Annie, 28 tuổi. Ngoài ông bà chủ còn có 5 người châu Á khác là người làm bị trói, đánh đập và bắn chết. Rất may, đứa cháu gái 2 tuổi của vợ chồng ông chủ vẫn còn sống và không hề bị thương. Cô bé được tìm thấy khi đang nằm giữa các xác chết.
Trong số các nạn nhân bị sát hại, có một nữ tiếp viên hàng không người Malaysia, một người đàn ông Thái Lan, đầu bếp 57 tuổi đến từ Hong Kong và hai người Việt khác. Vụ việc được phát hiện khi chồng của một trong số các nữ phục vụ bị giết tới đây đón vợ. Hàng ngày, hết ca làm, người đàn ông đó thường tới chở vợ cùng về.
Phiên tòa bắt đầu từ tháng 8/2007 nhưng bị hoãn lại bởi luật sư bào chữa không hiểu người phiên dịch tiếng Việt. Sau đó, phiên xét xử lại tiếp tục bị dời sang ngày khác bởi một trong số các thẩm phán lâm bệnh nặng. Theo News MSM, các điều tra viên cho rằng, những người đàn ông Việt Nam đã lên kế hoạch rất cụ thể trước khi thực hiện vụ cướp táo bạo này.
Bình Minh