Văn Hậu đá chính cho tuyển Việt Nam trong trận thắng Malaysia 2-1 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 11/6. Ảnh: Lâm Thoả
CLB Hà Nội đang lên kế hoạch đưa Đoàn Văn Hậu ra nước ngoài phẫu thuật bởi chấn thương của cầu thủ này phức tạp hơn dự liệu. Hậu vệ người Thái Bình không thể cùng tuyển Việt Nam tham gia các trận đấu còn lại của vòng loại thứ ba World Cup 2022 (kết thúc vào tháng 3/2022) để chuyên tâm điều trị.
Hơn hai năm qua, sự nghiệp thi đấu của Văn Hậu liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Anh bị tổn thương ở đầu gối phải sau trận Hà Nội thắng Đà Nẵng 2-1 giữa tháng 8/2019, ngay trước thời điểm sang Hà Lan ký hợp đồng với CLB Heereveen. Các bác sĩ của CLB Hà Nội khi đó dự báo Văn Hậu cần khoảng 4 tuần tập luyện trở lại. Tuy nhiên, anh vẫn được HLV Park Hang-seo cho ra sân đá chính trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 5/9/2019. Do có dấu hiệu bị đau, hậu vệ người Thái Bình phải rời sân chỉ sau hơn chục phút bóng lăn.
Văn Hậu sau đó tiếp tục thi đấu cho tuyển Việt Nam thêm 4 trận vào tháng 10 và 11/2019. Cuối năm 2019, anh được triệu tập vào đội U22 dự SEA Games tại Philippines. Hậu vệ người Thái Bình thể hiện phong độ khá tốt ở giải đấu này, lập cú đúp trong trận chung kết, góp công lớn giúp U22 Việt Nam thắng Indonesia 3-0, qua đó giành tấm HC vàng lịch sử.
Tháng 3/2020, Văn Hậu lại gặp vấn đề với đầu gối khi thi đấu cho Heerenveen. Suốt gần một năm ở Hà Lan, anh chỉ được ra sân khoảng 4 phút cho đội một Heerenveen ở Cup Quốc gia, còn lại chủ yếu đá cho đội trẻ. Chính vì vậy, CLB Hà Nội quyết định đưa Văn Hậu về nước hồi tháng 8/2020.
Mới tham gia tập luyện ít ngày cùng Hà Nội, chấn thương của Văn Hậu tái phát với mức độ nặng hơn. Anh được chẩn đoán bị phù dây chằng chéo trước, chéo sau và gân cơ kheo, dập sừng sau sụn chêm, sừng trước sụn chêm ngoài độ 1 ở đầu gối phải. Sau hơn hai tháng điều trị, Văn Hậu trở lại thi đấu cho Hà Nội hai trận tại V-League tháng 11/2020 rồi phải nghỉ vì chấn thương tái phát.
Văn Hậu tập hồi phục tại Trung tâm PVF hồi tháng 4/2021. Ảnh: Đương Phạm
Tháng 12/2020, Văn Hậu vào TP HCM phẫu thuật và đầu năm nay tập hồi phục tại Trung tâm PVF (Hưng Yên). Đến tháng 5, hậu vệ CLB Hà Nội được HLV Park triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ba trận cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022. Dù trải qua nửa năm không thi đấu, Văn Hậu vẫn góp mặt trong dách sách sang UAE. Anh thậm chí ra sân thi đấu cả ba trận, trong đó có hai trận đá chính gặp Malaysia và UAE. Hậu quả, sau khi về nước, chấn thương của Văn Hậu trầm trọng hơn và không thể cùng tuyển Việt Nam tham gia hai trận đầu tiên của vòng loại cuối gặp Saudi Arabia và Australia.
Ca phẫu thuật thứ hai của Văn Hậu dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc. Hậu vệ người Thái Bình cần ít nhất 5 tháng mới có thể trở lại thi đấu.