Hai gia tộc Kweefanus (Indonesia) và Ang (Philippines) sở hữu gần 70% cổ phần Monde Nissin Corp, công ty vừa chính thức lên sàn từ cuối tuần trước. Công ty này đã huy động được 1 tỷ USD qua thương vụ IPO tại Philippines. Hiện hai gia đình này đang nắm trong tay 3,6 tỷ USD, cho thấy khối tài sản khổng lồ được tạo ra ở châu Á nhờ vào các thương vụ IPO ngày càng phổ biến.
Chủ tịch hội đồng quản trị Monde Nissin Corp Hartono Kweefanus, người Indonesia, là cổ đông lớn nhất với 23% cổ phần. Em trai của ông, Hoediono, phó chủ tịch, sở hữu 5,3%. Vợ của Hoediono, Betty Ang, người Philippines, chủ tịch công ty, sở hữu 18%.
Thương hiệu mì gói Lucky Me thuộc công ty Monde Nissin Corp. Ảnh: Bloomberg.
Đông Nam Á đang chứng kiến nhiều tỷ phú ra đời hơn khi số lượng các công ty niêm yết ngày càng tăng nhanh. Grab đã tuyên bố kế hoạch IPO trong năm nay thông qua thương vụ sáp nhập với công ty SPAC – dự kiến trở thành thỏa thuận SPAC lớn nhất trên thế giới.
Các thương hiệu của Monde Nissin đã trở thành cái tên quen thuộc ở Philippines trong hơn bốn thập kỷ qua. Công ty này ngày càng trở nên thịnh vượng trong đại dịch, khi các lệnh phong tỏa được đưa ra và người dân tiêu thụ nhiều sản phẩm ăn liền hơn.
Stephen CuUnjieng, cố vấn cấp cao của ngân hàng đầu tư Evercore Inc, cho biết thời gian phong tỏa vì dịch bệnh "thực sự là thời điểm vàng cho những thực phẩm đóng gói".
Monde Nissin bắt đầu là một nhà sản xuất bánh quy vào năm 1979, theo bản cáo bạch IPO. Cha của anh em Kweefanus, Hidayat Darmono, đã thành lập công ty. Hồ sơ thành lập cho thấy bà Ang, vợ của con trai thứ Hoediono, là giám đốc và là cổ đông lớn nhất vào thời điểm đó.
Khoảng một thập kỷ sau, Monde Nissin chuyển sang sản xuất mì ăn liền với thương hiệu Lucky Me. Hiện Lucky Me là loại mỳ ăn liền bán chạy nhất ở Philippines, chiếm 68% thị phần. Năm ngoái, doanh thu của công ty đạt 68 tỷ pesos (1,4 tỷ USD).
Theo Arielle Santos, nhà phân tích người tiêu dùng tại công ty môi giới Regina Capital Development Corp, tập đoàn Monde vẫn còn nhiều tiềm năng để tăng trưởng: "Tiêu thụ mì gói ở Philippines vẫn chưa đạt đến mức bão hòa".
Tập đoàn này cũng bán các loại bánh quy giòn SkyFlakes và sản phẩm thay thế thịt, hiện diện tại hơn 30 quốc gia và chứng kiến lợi nhuận tăng 26% trong năm ngoái. Công ty cho biết sẽ sử dụng vốn huy động từ IPO để mở rộng mảng kinh doanh sản phẩm thay thế thịt. Giám đốc điều hành của Monde, Henry Soesanto, một thành viên trong gia đình tỷ phú mì gói, cho biết lĩnh vực này sẽ "phát triển theo cấp số nhân".
Công ty đã mua nhà sản xuất thịt nhân tạo của Anh là Quorn Foods với giá 550 triệu bảng (780 triệu USD) vào năm 2015. Trong bản cáo bạch IPO, Monde nói nhà băng Barclay dự kiến thị trường sản phẩm thay thế thịt sẽ mở rộng tới 140 tỷ USD vào năm 2029.
Monde muốn có sẵn tiền để sử dụng "ngay lập tức cho việc mở rộng năng lực của mình", giám đốc điều hành Soesanto nói. "Chúng tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để theo đuổi đợt IPO này".
Nhà phân tích CuUnjieng của Evercore, người Philippines, cho biết Lucky Me là món mì khoái khẩu của nhiều người trong nước. CuUnjieng kể rằng con trai anh ở Mỹ luôn đòi mẹ trở về nhà ở Philippines vì nhớ hương vị của món mì này. "Họ là những nhà đổi mới. Họ đã rất giỏi trong việc biết khách hàng của họ muốn gì", CuUnjieng nhận xét.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)