Lê Thị Ánh Hồng, 31 tuổi, bị suy thận giai đoạn cuối cần phải ghép thận mới có thể sống. Người duy nhất trong gia đình có quả thận đủ tốt để hiến thận là ông Xuân (cha dượng của Hồng). Tuy nhiên kháng thể của Hồng lại chống lại kháng nguyên của ông Xuân nên không thể ghép.
Trong lúc Hồng đang nguy kịch phải chạy thận nhân tạo liên tục thì các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) may mắn tiếp nhận trường hợp tương tự. Người mẹ Nguyễn Thị Huệ, 58 tuổi, muốn cho thận để ghép cho con Vũ Thị Huề, 32 tuổi, suy thận giai đoạn cuối nhưng cũng bị bất đồng kháng thể kháng nguyên.

Hai bệnh nhân vui mừng vì được hồi sinh. Ảnh: Thiên Chương
Trước tình cảnh cả hai cô gái trẻ có thể cùng tử vong do sức khỏe yếu dần, các bác sĩ đã tìm được sự tương đồng giữa họ. Cụ thể, kháng thể - kháng nguyên - nhóm máu của Hồng phù hợp với mẹ Huề, ngược lại các chỉ số để ghép của Huề cũng hoàn toàn phù hợp với bố dượng của Hồng.
Sau nhiều lần hội chẩn, việc ghép thận chéo đã được tiến hành. Các bác sĩ đã chuẩn bị hai phòng mổ cùng lúc và mổ lấy thận cùng thời điểm. Ông Xuân cho thận con bà Huệ còn bà Huệ cho thận con của ông Xuân. Khó khăn của việc ghép là các bệnh nhân phải được mổ nội soi cùng lúc để lấy thận (trong 3 tiếng), sau đó mang đi ghép cho hai người bệnh.
"Kết quả thật ngoạn mục, chỉ hai ngày sau chức năng thận của hai bệnh nhân hoàn toàn bình thường và xuất viện sau một tuần mổ. Sức khỏe ổn định nhưng các bệnh nhân phải quay lại kiểm tra theo định kỳ", phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Thái Minh Sâm, trưởng khoa Tiết niệu cho biết.
Có mặt tại bệnh viện trong buổi tái khám trưa nay (7/2), cả hai cô gái trẻ đều thể hiện sự vui mừng. "Chúng tôi không ngờ mình lại được các bác sĩ cứu sống bằng cách này. Dù không quen biết nhau trước đó nhưng giờ đây chúng tôi xem như chị em bởi nhờ quả thận của người thân của nhau mà chúng tôi mới được sống", hai người bệnh nói.
Lần đầu thực hiện tại Việt Nam, việc ghép thận chéo mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhận suy thận mạn tính. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất là phải tìm những cặp cho nhận thận có tương đồng các chỉ số kháng nguyên, kháng thể và nhóm máu với nhau. Trên thế giới, việc ghép thận chéo đầu tiên được thực hiện ở Hàn Quốc năm 1991, ở Mỹ vào năm 2000.
Thiên Chương