Như mọi ngày, khi bố mẹ đi làm rẫy, bé lớn trông nhà và lo cho các em ăn uống. "Chiều đó khi chúng tôi đi làm về thì cả 3 đứa đã nằm yên bất động", người bố cho bác sĩ biết.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, 3 nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hai bé đã tử vong. Riêng bé gái 9 tuổi mê man, trụy hô hấp, trụy tim mạch. Nạn nhân lập tức được súc ruột và điều trị giải độc.
Tỉnh táo dần sau 2 ngày được điều trị, sáng 8/12, bé gái 9 tuổi kể, sau khi bắt được con cóc to, em đã làm thịt nấu canh cho các em cùng ăn. Nhà có 4 chị em, bé 5 tuổi không ăn nên bình an vô sự. Hai bé còn lại gồm một bé gái 3 tuổi và một bé trai 1 tuổi rưỡi cùng ăn với chị và hai bé này đã tử vong.
Theo các bác sĩ, đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk cấp cứu ngộ độc do ăn thịt cóc. Cụ thể vào tháng 8, ba trẻ cùng một gia đình cũng đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn thịt cóc và một bé sau đó tử vong.
Các nghiên cứu y khoa cho thấy, ngoài phần thịt, còn lại trong da, trứng và gan của con cóc có chứa độc tố bufotoxin và tetrodotoxin. Đây là hai loại độc tố tác động vào hệ thần kinh và tim mạch, chính vì thế nếu không biết cách chế biến, thịt cóc sẽ trở thành món ăn gây chết người.
Thiên Chương