Yêu cầu của bóng đá khiếm thị là không gian im lặng để các cầu thủ nghe được tiếng chuông phát ra từ trái bóng, tuy vậy, sự cuồng nhiệt của 200 em nhỏ và cả những người lớn trong phòng thi đấu thể thao của trường Nguyễn Đình Chiểu khiến việc lắng nghe trái bóng trở nên rất khó khăn. Có lẽ chính vì thế, Ignasi Miguel và Emi Martinez hầu như không cầm được bóng trên sân. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ra vô cùng thích thú với trải nghiệm này.
Ba cầu thủ Arsenal còn trả lời các câu hỏi rất hồn nhiên nhưng cũng rất lý thú từ các em học sinh.
Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được thành lập năm 1982, hiện trường có tổng số khoảng 1.300 học sinh trong đó 154 em là học sinh khiếm thị.
Hình ảnh Ignasi Miquel và Emi Martinez giao lưu với trẻ em khiếm thị
![]() |
|
Hai cầu thủ Arsenal được nhóm đông CĐV chờ đón. |
![]() |
|
Cầu thủ hai đội bước vào sân. |
![]() |
|
Ignasi Miquel và Emi Martinez nhận bó hoa từ Hiệu trưởng trường. |


![]() |
|
Ignasi Miquel giao lưu với với trái bóng. |
![]() |
|
Sự xuất hiện của cầu thủ Arsenal khiến các cầu thủ khiếm thị hứng khởi. |
![]() |
|
Ignasi Miquel chụp ảnh lưu niệm với một cầu thủ nhí. |

Ảnh: Anh Tuấn - Thành Trung





