Kết quả điều tra cho thấy, Thành đã bán thông tin cá nhân của 76.000 chủ thẻ tín dụng cho tội phạm Anh quốc, thu lợi khoảng 190.000 USD.
Tổng cộng, số tiền mà 2 hacker người Việt thu lợi bất chính từ việc bán thông tin của các chủ thẻ tín dụng ước tính khoảng 262.000 USD. Tuy nhiên, thiệt hại từ hành vi phạm tội của các hacker này còn lớn hơn con số đó rất nhiều lần. Theo cơ quan điều tra, thiệt hại mà 2 hacker này gây nên cho cho các chủ thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin lên tới gần 190 triệu bảng Anh.
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 2/2005 đến tháng 10/2006, Lâm với tên ảo Shanakal và Migawa đã "trà trộn" trên mạng và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài bán cho tội phạm Anh quốc, thu lợi bất chính 72.000 USD.
Ngoài việc truy cập trái phép vào hệ thống mạng bán hàng để hack các thông tin tín dụng của công dân Anh, Mỹ. Ngoài ra, Lâm cũng mua lại thông tin thẻ tín dụng từ các hacker khác, bán cho nhóm tội phạm ở Anh để nhóm này ăn cắp tiền.
Còn Thành đã dùng cái tên giả Cvvselller để giao dịch trên mạng và cùng hành vi hack vào hệ thống bán hàng tương tự như Lâm. Cũng bằng cách bán thông tin cho các nhóm tội phạm của Anh, Thành được trả công hơn 70.000 USD.
Kết quả điều tra cho thấy, tổng cộng, hacker Nguyễn Ngọc Thành đã bán thông tin cá nhân của 76.000 chủ thẻ tín dụng cho tội phạm Anh quốc, thu lợi bất chính gần 190.000 USD.
Tổng cộng, số tiền mà 2 hacker người Việt thu lợi bất chính từ việc bán thông tin của các chủ thẻ tín dụng ước tính khoảng 262.000 USD. Tuy nhiên, thiệt hại từ hành vi phạm tội của các hacker này còn lớn hơn con số đó rất nhiều lần.
Theo kết quả điều tra, 2 hacker này bán thông tin cá nhân của các chủ thẻ với giá từ 3 đến 4 USD/thẻ tín dụng.
Khánh Ngọc