Đường Trường Chinh là một trong số ít các tuyến phố ở Hà Nội thuộc hai vành đai giao thông khác nhau. Cụ thể, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã Tư Vọng được quy hoạch là một phần của Vành đai 1, còn đoạn từ Ngã Tư Vọng kéo dài đến cầu Vĩnh Tuy lại nằm trong Vành đai 2.
Sự trùng lặp này phản ánh thực tế là quy hoạch giao thông Hà Nội có những điểm đan xen giữa các vành đai do yếu tố lịch sử đô thị, mật độ xây dựng và nhu cầu phát triển. Đặc biệt, Trường Chinh cũng là một trong những trục giao thông thường xuyên ùn tắc nhất, nằm ở vùng chuyển tiếp giữa nội đô và khu đô thị mới. Đây là lý do khiến tuyến đường này luôn nằm trong diện ưu tiên mở rộng và đầu tư hạ tầng.