Trang điểm mắt
- Không dùng phấn che khuyết điểm dành cho da mặt lên vùng da nhạy cảm quanh mắt, vì sẽ làm vùng da này bị khô.
- Chỉ dùng mỹ phẩm che khuyết điểm chuyên biệt cho mắt. Để che giấu nếp nhăn quanh mắt, dùng cọ bôi phấn lên rồi dùng tay chỉnh lại. Muốn đôi mắt trông to hơn, tán một ít màu trắng bạc ở đuôi chân mày.
- Khi kẻ mí mắt dưới, bạn nên tô thật nhạt, trông sẽ tự nhiên hơn.
- Nếu hai mắt ở gần nhau, nên kẻ viền hơi đậm ở đuôi. Cách này sẽ khiến đôi mắt nổi bật hơn.
- Chỉ nên chải mascara một lần. Nếu chải nhiều, lông mi bạn trông rất nặng.
Phấn nền và phấn phủ
- Đối với da nhờn, bạn nên dùng các loại mỹ phẩm có ghi oil-free hay oil absorbing. Các chất nhờn có thể làm thay đổi màu của lớp phấn nền. Tránh dùng phấn nền có màu nhạt.
- Nếu hai mắt quá gần nhau, bạn nên đánh phấn màu sáng ở phần mí mắt, gần mũi và màu đậm cho phấn mắt ngoài.
- Để sử dụng phấn nền dạng nước có hiệu quả, bạn nên dùng ngón tay xoa phấn đều trên da, rồi dùng bông phấn chậm bớt phần thừa.
- Da mặt bạn hơi tái, hãy dùng phấn nhũ để cải thiện khuyết điểm đó. Bôi ít nhũ lên trán, gò má, mũi và xương hàm, đây là những vùng bắt sáng nhất, gương mặt bạn sẽ hồng hào, ngời sáng.
- Với phấn phủ, dùng bông phấn chậm nhẹ trước rồi dùng cọ lớn.
- Nên bôi kem dưỡng ẩm trước khi dùng kem che khuyết điểm để tránh phấn bị vón cục.
Son môi
- Để cho đôi môi đầy đặn hơn, bạn nên dùng màu sáng hay son bóng.
- Nếu môi hay khô, bạn nên luôn mang theo son dưỡng môi.
- Trước khi đánh son, bạn nên bôi lớp son dưỡng môi, rồi dùng thay massage môi khoảng một phút. Sau đó dùng khăn ướt lau nhẹ và bôi sáp giữ ẩm.
Để phấn bám chắc và đề phòng làm khô da, bạn cần bôi lớp kem mỏng.