Thứ sáu, 7/1/2022, 10:40 (GMT+7)

Gu mặc của nghệ sĩ Bạch Tuyết ở tuổi 78

Nghệ sĩ Bạch Tuyết chuộng đầm suông, suit họa tiết và riêng áo dài có hơn 300 bộ.

Tham gia một chương trình vào sáng 6/1, NSND Bạch Tuyết khoe sắc tuổi 78 trong chiếc đầm suông đỏ thêu hoa của Đỗ Mạnh Cường. Bà mang trang sức đính đá, kết hợp lối trang điểm và làm tóc cổ điển.

Make-up: Hàng Thanh Thiện. Tóc: Bi Hà.

Nghệ sĩ để tóc bồng bềnh khi diện thiết kế cách điệu, nhấn vào những đường xếp ly và chuỗi ngọc trai. Bà quan niệm ngoài chất giọng, giữ đạo đức và không ngừng học hỏi, chăm chút diện mạo lẫn phong cách thời trang cũng là cách tôn trọng khán giả.

Bà diện set suit trắng, đeo vòng cổ ngọc trai khi chụp ảnh cùng bạn thân - NSND Diệu Hiền. Cặp nghệ sĩ vừa làm show Gửi người tri kỷ 2 mừng 60 năm tình bạn, chỉ giới hạn 100 người xem. Với mong muốn đưa nghệ thuật cải lương đến gần nhiều khán giả hơn nữa, ban tổ chức sẽ phát sóng trên nền tảng eBox của VnExpress,lúc 20h ngày 16/1.

Khán giả có thể thưởng thức nhiều vở kinh điển qua giọng ca Bạch Tuyết như Bạch Thu Hà (soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền), Trụ vương thiêu mình (Viễn Châu), trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga (Hoa Phượng - Thể Hà Vân - Chi Lăng). Nghệ sĩ Diệu Hiền thể hiện những bản do bà làm soạn giả, trong đó có Vu lan tìm mẹ, Công mẹ ơn thầy...

Show Gửi người tri kỷ đang mở cổng bán vé, giá 399.000 đồng. Những độc giả từng mua ít nhất một số eBox khác của VnExpress được ưu đãi còn 199.000 đồng. Xem chi tiết tại đây. Ảnh: Sĩ Tính

Nghệ sĩ diện set đồ của Đỗ Mạnh Cường khi tập dượt một chương trình. Bà cho biết giữ năng lượng, sức khỏe nhờ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, thiền và suy nghĩ tích cực, lạc quan. Ảnh: Sĩ Tính

Bà nhiều lần lên sân khấu với trang phục có màu sắc và kiểu dáng trẻ trung.

Nghệ sĩ phối áo ấm viền lông quá khổ với găng tay và tóc cổ điển. Bà thường làm mới bản thân bằng cách cover nhạc trẻ, rap... theo lối vọng cổ, giúp cải lương đến gần khán giả hơn nữa.

Bà kết hợp áo thun với set đồ họa tiết và khăn lụa vuông trong một sự kiện. Sao cải lương gạo cội thường được hậu bối khen trẻ khỏe, đầy năng lượng ở tuổi "xưa nay hiếm". Ảnh: Sĩ Tính

Bạch Tuyết tạo dáng với áo dài lụa, phối khăn choàng lông và giày màu sắc đồng điệu. Bà để tóc cổ điển, nhấn vào khuyên tai ngọc trai.

Tủ đồ của bà có hơn 300 bộ áo dài, từ truyền thống đến cách tân, đa kiểu dáng lẫn họa tiết.

Ở đời thường, Bạch Tuyết thích trang phục màu sắc, họa tiết hoa lá.

Bà dạo chơi Đà Lạt với áo đỏ tay dài, cardigan len, quần legging bó. Kính mát, khăn quàng cổ tua rua và giày thể thao giúp nghệ sĩ hoàn thiện phong cách.

Bạch Tuyết hóa quý bà sành điệu với lối mặc trung tính, mang kính, mũ và túi đeo chéo Louis Vuitton.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, vào nghề năm 16 tuổi, đoạt giải Thanh Tâm năm 1963 và 1965. Bà được báo giới thời ấy phong tặng danh hiệu "Cải lương chi bảo". Các vở nổi tiếng của bà gồm Thái hậu Dương Vân Nga (vai thái hậu), Đời cô Lựu (vai cô Lựu), Tuyệt tình ca (đóng Lê Trường An), Lục Vân Tiên (hóa Kiều Nguyệt Nga)...

Bạch Tuyết cover 'Mang tiền về cho mẹ' của Đen Vâu
 
 

Bạch Tuyết cover Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu. Video: YouTube NSND Bạch Tuyết

Thi Quân (ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đánh giá phiên bản mới