Dù vẫn tin chứng khoán sẽ sôi lại trong tháng cuối năm nhưng thực tế nhiều nhà đầu tư đã không chịu nổi sức ép thị trường nên liên tục cắt lỗ, bán tháo cổ phiếu ra. Ở khía cạnh ngược lại, các chuyên gia chứng khoán khuyên đây là thời điểm tốt cho các nhà đầu tư gom cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng ngày 30/11, bảng điện tử vẫn tràn ngập sắc đỏ khi sàn TP HCM có tới 71 mã chứng khoán giảm giá, 33 mã tăng giá. Tuy VN-Index không sụt giảm mạnh, chỉ mất 7,74 điểm, chốt ở mức 972,35 điểm nhưng cách giảm "ru ngủ" này đang làm nhiều nhà đầu tư lo sốt vó.
![]() |
Nhiều chuyên gia dự báo chứng khoán khởi sắc trong tháng này. |
Sở dĩ phiên này thị trường còn lình xình là do các nhà đầu tư ngoại đổ xô mua những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn như Đạm Phú Mỹ, Chứng khoán Sài Gòn... nên tạm thời kéo thị trường không trượt phanh nhanh. Ở sàn Hà Nội, cũng trong xu thế chứng khoán lao dốc. Chứng khoán lao dốc rõ nhất là qua khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường gần một tháng nay khá thấp. Trước đây có ngày giá trị giao dịch cả hai sàn vượt trên 3.000 tỷ đồng nhưng những phiên gần đây giá trị tụt xuống 1.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư lên sàn chỉ chăm chăm cắt lỗ, giảm rủi ro chứ chưa chuẩn bị tâm lý gom hàng vào.
Giải mã tại sao chứng khoán giảm, ngoài thông tin IPO của Vietcombank chưa ngã ngũ, thị trường trong nước bị tác động bởi chứng khoán thế giới... Anh Nguyễn Trần Chí, một nhà đầu tư ở sàn SSI, phân tích, do Chỉ thị 03 và việc phát hành thêm cổ phiếu của doanh nghiệp cũng được xem là tác động khiến thị trường quay đầu. Tiền bị ngân hàng đòi lại, còn hàng hóa cung ra nhiều nên giá cổ phiếu giảm là điều đương nhiên. Giám đốc một công ty quản lý quỹ tại TP HCM cũng nhận định như vậy. Ông này cho rằng tác động của Chỉ thị 03 và cái hạn cuối cùng ngày 31/12 đang đến gần khiến lượng vốn vay của nhà đầu tư cạn kiệt. Thị trường cùng lúc nhận hai tác động các ngân hàng thu hồi nợ về nên không cho vay cầm cố chứng khoán, còn các nhà đầu tư cá nhân không dám mạo hiểm bỏ tiền túi ra mua cổ phiếu khi đáy của thị trường là đâu vẫn chưa xác định.
Mặt khác, việc các doanh nghiệp ồ ạt phát hành thêm cổ phiếu càng gây loãng thị trường và làm giá cổ phiếu giảm. Đó là chưa nói việc phát hành thêm này lại rơi vào đúng thời điểm nguồn vốn của nhà đầu tư đang co lại, còn các nhà đầu tư nước ngoài đã cạn “room”. Đồng tình với phân tích này, tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngân hàng TP HCM, cho rằng chứng khoán giảm còn do lạm phát tăng cao và dự báo còn tăng trong những ngày cuối năm khi kiều hối đổ về và Việt kiều về nước ăn Tết chi tiêu mạnh. Cũng theo Tiến sĩ Dương, một khi lạm phát tăng cao, đồng nội tệ trượt giá thì vàng là kênh đầu tư an toàn nhất. Hiện nay, kênh này đang hút một lượng tiền lớn của thị trường chứng khoán vì nhiều nhà đầu tư đã cắt lỗ, chuyển vốn sang. Tuy đầu tư vàng lúc này sẽ gặp nhiều rủi ro nhưng nếu xác định là dự trữ thì hệ số vẫn an toàn hơn giữ cổ phiếu.
Chứng khoán đang rơi vào một đợt điều chỉnh sâu. Nhưng đáy là đâu thì không nhà đầu tư nào lý giải được. Nếu tính theo quy luật ngẫu nhiên, tuần thứ tám (ngày 3/10) VN-Index đạt đỉnh với mốc 1.106,60 điểm thì tính đến phiên ngày 30/11, VN-Index rớt xuống còn 972,35 điểm. Liệu đây có phải là đáy?
Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó tổng giám đốc công ty Chứng khoán Đông Dương, cho rằng với cách giảm "ru ngủ" mỗi phiên một ít điểm của thị trường hiện nay thì rất khó đoán. Tuy nhiên, con số ông Chinh đưa ra chừng đáy của chứng khoán sẽ rơi vào mốc 950 điểm và sau đó sẽ quay đầu trở lại. Giám đốc một công ty chứng khoán tại TP HCM cũng cho rằng vừa qua chứng khoán điều chỉnh giảm cũng đã hết cỡ nên xu hướng sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm, cùng đợt đua nước rút kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông này phân tích, cơ sở để có niềm tin như vậy là trong ba năm gần đây, thị trường chứng khoán cuối năm đều sôi động, mặt khác cuối năm cũng là lúc các quỹ hay gom cổ phiếu vào để làm đẹp chỉ số tài sản cho bản báo cáo tài chính. Vì thế chứng khoán xanh trở lại là có cơ sở.
Ngoài ra, câu chuyện về thuế có lúc làm thị trường ngột ngạt, nay cũng đã ngã ngũ cả về mức nộp và thời điểm thu nên sẽ làm nhà đầu tư bớt lo lắng. Ngoài những phân tích kỹ thuật, dự báo thì bản chất việc đầu tư cuối cùng vẫn quay về quyết định thời điểm nên mua vào và bán ra. Lời khuyên của chuyên gia chứng khoán Lê Đạt Chí, giảng viên Đại học Kinh tế TP HCM, dành cho các nhà đầu tư còn phân vân lúc này có thể hữu ích. Ông Chí khuyên cuối năm nhà đầu tư nên mua cổ phiếu vào, còn từ tháng Ba đến tháng Chín, sau mùa đại hội cổ đông hàng năm, nếu muốn bán thì đẩy cổ phiếu ra.
(Theo Pháp Luật TP HCM)