Nhà leo núi Nhật Bản này bắt đầu thực hiện cuộc vận động làm sạch Everest từ năm 2000. Ước tính tổng cộng 5 chuyến thu gom, Ken đã mang xuống được... 9.000 kg rác. Trong chuyến đi thứ 5 này, Ken có sự góp sức của 2 nhà leo núi Nhật khác và 12 hướng dẫn viên du lịch địa phương.
Với việc thu gom được 9.000 kg rác, anh Ken tỏ ra khá lạc quan. Song trên thực tế, theo số liệu ước tính, đỉnh Everest hiện phải gánh chịu tới 50 tấn rác trong 54 năm qua kể từ lần đầu tiên nó được chinh phục bởi hai nhà leo núi Edmund Hillary và Sherpa Tenzing Norgay.
Thực tế, trong điều kiện núi cao, dốc, tuyết rơi dày, và môi trường thiếu oxy, các tay leo núi rất khó khăn để mang vác bất cứ thứ gì ngoài những vật dụng thiết yếu khi chính phục Everest. Vì thế, tình trạng bỏ lại trên núi các dụng cụ dựng lều, túi ngủ, bình oxy, vỏ đồ hộp và nhiều thứ rác rưởi khác diễn ra rất phổ biến.
Do vậy mà Everest ngoài được mệnh danh là “nóc nhà thế giới”, còn có một biệt danh là cái “túi rác cao nhất thế giới”.
Hiện chính phủ Nepan đã thắt chặt hơn các quy định pháp luật buộc những người leo núi phải tuân thủ việc bảo vệ môi trường cho Everest, mức phạt cho việc để lại rác sẽ là 4.000 USD.
(Theo VTV.vn)