Tiếp tục đầu tư cho điện thoại thẻ |
Đây được coi là biện pháp tiếp theo mà VNPT đưa ra nhằm hỗ trợ cho loại dịch vụ đang đứng trước nguy cơ chết yểu này. Theo quyết định mới, cước liên lạc trong phạm vi nội hạt sẽ là 400 đồng/phút (đã bao gồm VAT) và được tính theo phương thức 1+1. Điều này có nghĩa là thay vì trả tiền 3 phút đầu bất kể đã gọi đủ 3 phút hay chưa, cách tính cước mới sẽ là dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Phần lẻ cuối cùng của cuộc gọi chưa đến 1 phút được làm tròn và thu cước 1 phút.
Với phương pháp tính 1+3, ngay khi khách hàng bấm máy đã bị tính tiền cho cả 3 phút đầu tiên, tương đương với 1.200 đồng. Kể từ phút thứ 4 trở đi, gọi phút nào tính cước phút đó. Với phương pháp 1+1, khách hàng được tính cước/phút ngay từ phút đầu tiên. |
Theo VnExpress, hiện nay, thẻ điện thoại công cộng được chia thành 4 mệnh giá gồm 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng. Trong đó, loại mệnh giá thấp nhất lại đóng góp tới 70% doanh số.
Ông Phạm Quang Hảo, Phó giám đốc Công ty dịch vụ viễn thông (GPC), thừa nhận, thời gian qua, loại hình dịch vụ này chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.
"Dù vậy, không thể hạ mệnh giá thẻ rẻ hơn 30.000 đồng vì chi phí sản xuất mỗi chiếc thẻ đã là 5.000 đồng. Nếu hạ giá nữa thì chúng tôi sẽ lỗ vốn", ông Hảo nói.
Tuy nhiên, ông Hảo vẫn tin tưởng, dù ở bất kỳ xã hội nào thì dịch vụ điện thoại công cộng bằng thẻ đều cần thiết và không thể bị lỗi thời. Do vậy, GPC vẫn tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động cho loại hình dịch vụ này.