Ai cũng biết tình yêu khiến người ta có một chút điên rồ. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hàm lượng chất serotonin (có tác dụng làm dịu lại cảm xúc điên rồ) hạ xuống thấp hơn bình thường ở những người đang yêu hay những người bị rối loạn ám ảnh. Cả hai nhóm do vậy đều dành quá nhiều thời gian để trăn trở về một điều gì đó hoặc về một ai đó.
Các nhà nghiên cứu đã đo hàm lượng của hoóc môn trong máu của 12 người đàn ông và 12 người phụ nữ đã yêu trong vòng 6 tháng trước và so sánh với 24 người tình nguyện khác ang sống độc thân hoặc có những mối quan hệ lâu dài ổn định. Phát hiện đầu tiên là cả nam và nữ đang yêu đều có hàm lượng hoóc môn gây stress cortisol cao hơn đáng kể, chứng tỏ thời kỳ tán tỉnh đã gây ra một áp lực nào đó.
VnExpress dẫn nguồn kết quả nghiên cứu này, theo đó đàn ông đang yêu có hàm lượng hoóc môn sinh dục nam (tạo nên sự hung hăng và ham muốn tình dục) thấp hơn bình thường. Ngược lại, phái đẹp khi rơi vào bẫy tình có hàm lượng hoóc môn nam cao hơn các cô gái khác.
Bởi vậy, đàn ông trở nên nữ tính hơn, và nữ giới lại tăng chất nam tính. Có vẻ như chàng và nàng tự nhiên muốn loại bỏ những khác biệt giữa hai giới, bởi điều đó rất quan trọng đối với sự sinh tồn và kết đôi ở giai đoạn này.
Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng tình yêu khiến người ta mờ mắt trước những khiếm khuyết của đối tượng. Nhưng trạng thái ngây ngất lãng mạn đó không kéo dài được lâu. Khi kiểm tra lại cũng những người này ở thời điểm 1, 2 năm sau, khi họ không còn phát cuồng vì tình yêu nữa, hàm lượng hoóc môn của họ lại trở về bình thường.