- Cơ duyên nào đưa Yên Hà đến với âm nhạc khi phải theo học song song 2 trường đại học?
- Từ nhỏ tôi đã được học thanh nhạc và tham gia ca hát thường xuyên. Năm 2003, tôi đỗ Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW 1 nhưng một năm sau, tôi thi lại và trúng tuyển cả Đại học Ngoại thương lẫn Đại học Ngoại ngữ. Tôi quyết định theo học cả hai trường. Khi là sinh viên, tôi vừa đi học, vừa đi hát cho các hội quán âm nhạc, các bar ca nhạc tại Hà Nội và TP HCM. Do tính chất ngành học mà tôi có thể hát được cả tiếng Anh và tiếng Nga. Trước khi đến với Bolero, tôi thường quen hát nhạc quốc tế.
Trong hành trình hoạt động ca hát, tôi đã trải nghiệm các dòng nhạc khác nhau. Nếu cách đây 5 hay 7 năm, khán giả có thể bắt gặp tôi trên sân khấu cùng band nhạc Philippines, với mái tóc xoăn bồng bềnh, đội mũ phớt và phiêu cùng các ca khúc tiếng Anh sôi động. Cũng có khi khán giả thấy tôi mặc áo dài tha thướt với những tình khúc Trịnh Công Sơn. 3 năm gần đây, tôi bắt đầu thử sức với bolero và ngày càng yêu thích dòng nhạc này.

Yên Hà đằm thắm với ca khúc bolero.
- Vì sao bạn lại quyết định tham gia cuộc thi "Thần tượng Bolero 2017"?
- Từ nhỏ, tôi đã thường xuyên được nghe bolero, tất nhiên nghe bị động là chính. Ở quê hương tôi, mọi người thường nghe nhạc bolero, cải lương, chèo và quan họ nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng trong trái tim và tâm trí mình đã có sẵn bolero theo cách như vậy. Do đó, khi thấy cuộc thi "Thần tượng Bolero", tôi quyết định đi thi để thử sức mình.
- Bạn nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng lý do sức khỏe không tốt để dừng cuộc thi là một cách để bạn tạo scandal?
- Bước chân vào cuộc thi "Thần tượng Bolero 2017", tôi mong muốn có sự trải nghiệm nhất định với dòng nhạc này để bổ sung thêm cho phong cách nhạc của mình. Tôi không hy vọng ngôi vị cao nhất mà mong muốn mình sẽ trưởng thành hơn trong âm nhạc. Việc tôi bị ốm, phải vào bệnh viện cấp cứu là do khách quan. Tôi muốn hát bằng năng lực của mình, muốn khán giả thấy một ca sĩ cháy hết mình với Bolero chứ không phải là một người dính liền với những ồn ào ngoài âm nhạc.

Yên Hà từng sáng tác một số ca khúc như Hạnh phúc còn là mơ, Xuân tình phai, Triệu trái tim hướng về biển đông, Yêu tình cờ... và sắp cho ra mắt những ca khúc mới. Cô cho rằng, vừa hát và viết nhạc là một điều thú vị, giúp những cảm xúc trọn vẹn hơn.
- Bạn nghĩ thế nào về việc một số nghệ sĩ trẻ cố tình tạo scandal để được chú ý trong showbiz?
- Bản thân tôi cũng thấy rằng, scandal là một trong những chiêu trò mà nhiều người áp dụng để đạt được mục đích họ muốn. Tôi không có thành kiến với những scandal bởi đó là cách sống của mỗi người. Tuy nhiên, tôi không bao giờ dùng những ồn ào, scandal để nổi tiếng bởi đó là cách làm nghề không bền. Ngày nay nhiều người trẻ muốn nổi tiếng nhanh bằng scandal nhưng tôi khuyên thật lòng rằng các bạn nên cố gắng bằng khả năng thực tế chứ không nên tạo ồn ào, gây phản cảm với khán giả.
- Bạn có chia sẻ gì khi là một trong những thí sinh của đội Quang Lê?
- Tôi thấy anh Quang Lê khá dễ thương. Tôi xem anh ấy như anh trai của mình. Bên ngoài, anh Quang Lê là một người mộc mạc và tình nghĩa, tính anh đôi khi e dè, dễ xúc động, nhiều khi quý và thương lắm mà không nói nên lời. Ngoài những lời quan tâm khích lệ, anh cũng dành sự động viên thiết thực cho tôi với việc chuyển bộ áo dài của nhà thiết kế Phước Võ từ TP HCM ra Hà Nội để tôi diện trong đêm nhạc liveshow "Khúc tự tình".

Yên Hà cho biết các thí sinh tham gia "Thần tượng Bolero 2017" khá thân thiện và yêu quý nhau. Mọi người không câu nệ nhiều mà sống giản dị, đúng với bản chất.
- Bạn nhìn nhận như thế nào về việc sử dụng chiêu trò trong các cuộc thi nói chung và "Thần tượng Bolero" nói riêng?
- Theo tôi, làm bất kỳ việc gì cũng đều cần những kỹ năng và đôi khi là chiêu nhưng không nên nhầm lẫn giữa các chiêu trò với sự lừa phỉnh. Tôi ủng hộ những chiêu trò có tư duy sâu sắc và tính toán trên nền tảng nhận thức văn hoá chuẩn mực. Những năm gần đây, các cuộc thi liên quan đến nhạc bolero mới bắt đầu thịnh hành. Tôi cho rằng, các nhà sản xuất đã nắm bắt khá đúng thị hiếu của thí sinh.
Một số giải thưởng của Yên Hà: |
Thu Ngân