Học viên đóng vai phát thanh viên. |
Anh Khoa (sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM) có tật nói ngọng, mỗi khi Khoa cất giọng là mọi người lại cười ồ làm cậu ngại giao tiếp. Nói nhanh, vấp váp, nuốt chữ, Thúy (sinh viên ĐH Ngoại thương cơ sở 2) làm người nghe bị "rối", không hiểu cô nàng nói gì. Còn Bích (ĐH Ngoại ngữ - Tin học, TP HCM) chuẩn bị bảo vệ luận văn và trải qua kỳ phỏng vấn xin việc mà vẫn chưa hết run khi cầm micro nói trước đám đông.
Trên thực tế, kỹ năng giao tiếp, diễn đạt phần nào quyết định sự thành công, thăng tiến của bạn trẻ. Vì vậy, ngày càng có nhiều bạn trẻ đổ xô đi học nói. Các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa liên tục khai giảng các lớp học nói để đáp ứng nhu cầu này của giới trẻ. 3 lớp Nghệ thuật giao tiếp, Nghệ thuật nói trước công chúng, Dẫn chương trình của Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM luôn chật cứng học viên, (trung bình 100 học viên/lớp). Các lớp học nói của Cung văn hóa Lao động TP HCM, Nhà văn hóa Điện ảnh TP HCM, Trung tâm văn hóa quận 1, quận 3... cũng được nhiều bạn trẻ theo học.
Có nhiều lớp học nói khác nhau với các chương trình đào tạo khác nhau. Ở các lớp học này, bạn trẻ được trang bị kỹ năng nói từ A đến Z: luyện hơi, tiếng nói, chuẩn bị dàn ý bài nói chuyện, nghệ thuật diễn cảm, tâm lý giao tiếp, hùng biện, phong cách, trang phục...
Không khí lớp học rất sôi nổi. Giáo viên tận tình hướng dẫn để học viên khắc phục những nhược điểm trong cách nói năng, diễn đạt của mình. Các bài luyện phát âm như: "Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi", "Buổi trưa ăn bưởi chua"... làm học viên cười muốn vỡ bụng.
Học viên hào hứng "hóa thân" thành một MC, tùy theo tính chất chương trình mà "MC" này phải có cách giới thiệu cũng như âm lượng giọng nói cho phù hợp. Học viên còn đóng vai phát thanh viên trong một chương trình phát thanh - truyền hình, hay "đạo mạo" như một diễn giả để trình bày một vấn đề góc cạnh nào đó trước công chúng.
Chị Hồ Thị Thanh Xuân, cán bộ Nhà văn hóa Thanh niên cho biết, hầu hết các bạn trẻ sau khi kết thúc các khóa học nói đều có nhiều tiến bộ, tự tin hơn trong giao tiếp, diễn đạt lưu loát, biết tạo thiện cảm và thuyết phục người nghe...
Quang Huy (giảng viên trẻ ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM), cho hay, những khóa học nói đã giúp ích rất nhiều cho công việc giảng dạy của anh. Anh đã biết cách sắp xếp, diễn đạt các ý trong bài giảng sao cho dễ hiểu. Nội dung bài giảng cũng nhẹ nhàng, sinh động hơn, tạo tâm lý thoải mái giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận kiến thức.
(Theo Thanh Niên)