Không đủ tài chính, khó thích nghi với chủ cho thuê nhà khiến nhiều thanh niên Anh chọn sống chung với cha mẹ. Ảnh: Pinterest
Đầu tháng 5, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố dữ liệu từ cuộc điều tra dân số năm 2021, cho thấy 4,9 triệu người trưởng thành ở Anh và xứ Wales sống cùng cha mẹ, tăng gần 15% so với con số của năm 2011. Thực tế, các số liệu thống kê đã được thu thập giữa cuộc khủng hoảng Covid-19, ONS chỉ ra sự gia tăng "dường như là một xu hướng kéo dài chứ không phải kết quả của đại dịch".
10 năm trước, số liệu thống kê đã chỉ ra tỷ lệ con cái trưởng thành sống cùng cha mẹ cao ở mức kỷ lục, nhưng những con số mới nhất còn ấn tượng hơn. Trong số những người sống chung nhà với cha mẹ, số nam giới cao hơn gấp 2-3 lần so với phụ nữ. Tỷ lệ thanh niên từ 20 đến 24 tuổi sống với phụ huynh là 51,2%. Đối với những người từ 30 đến 34 tuổi, con số này là 12%. Gần một nửa số gia đình đơn thân có con cái trưởng thành ở nhà.
Ở London, cứ bốn hộ gia đình sẽ có một hộ có ít nhất một người con trưởng thành sống cùng cha mẹ. Trong năm quận của London, độ tuổi trung bình mà ONS gọi là "con cái trưởng thành sống cùng cha mẹ" là 26. Ở những vùng nông thôn, ví dụ Dorset, gần 20% dân số trưởng thành vẫn sống cùng cha mẹ.
Những con số trên đã làm nổi bật sự tàn khốc về cuộc khủng hoảng nhà ở tại quốc gia này. Đan xen vào đó là một hệ thống giáo dục đại học khiến những người ở độ tuổi 20 phải gánh các khoản nợ khổng lồ. Kết quả là nó phần nào gây ra sự suy thoái nghiêm trọng đối với sức khỏe tâm thần của những người trẻ tuổi. Nó cũng có những tác động tiềm tàng lớn đối với một nền kinh tế vốn đã bị tàn phá, đặc biệt là khi nói đến khả năng linh hoạt về chỗ ở của ứng viên như các nhà tuyển dụng hiện đại thường yêu cầu.
Lãnh đạo Công Đảng Anh Keir Starmer và các đồng nghiệp của ông hứa hẹn sẽ khôi phục các mục tiêu đã đặt ra của chính phủ đối với nhà mới: Ưu tiên cho người mua lần đầu đối với những ngôi nhà mới được xây dựng trong khu vực của họ, ngăn chặn các nhà đầu cơ ở nước ngoài mua chúng. Khi các chính trị gia nói về nhà ở mới, họ thường muốn nói đến loại hình phát triển hiện bao trùm hầu hết các thị trấn và thành phố của Anh: Những ngôi nhà có ba hoặc bốn phòng ngủ, có chỗ để ôtô, cầu trượt và xích đu trong vườn sau.
Nhưng tầm nhìn đó chưa dành cho người trưởng thành đang sống cùng cha mẹ. Đó là căn hộ thích hợp cho người độc thân, tập trung ở trong và xung quanh các thị trấn, thành phố, có sẵn với mức giá hợp lý hoặc có giá thuê thực sự phải chăng.
Sự phong phú của những địa điểm như vậy không chỉ giúp ích cho giới trẻ, nó còn có thể giải tỏa một phần lớn thị trường bất động sản bằng cách thu hút các cặp vợ chồng lớn tuổi và những người độc thân hiện sống trong những ngôi nhà lớn, nhưng bị ngăn cản chuyển đi do không có sẵn nhà nhỏ hơn.
Năm 2022, nền tảng bán bất động sản Unlatch cho biết trong 12 tháng, căn hộ một phòng ngủ chỉ chiếm 6% số nhà mới và số nhà xây mới đã giảm 12% kể từ năm 2017. Ngay cả đối với những người có đủ khả năng mua một căn hộ phù hợp, họ khó thích nghi với hệ thống cho thuê của Anh và xứ Wales, bao gồm 95% căn hộ do chủ sở hữu ở, chịu các khoản phí dịch vụ khắt khe, bảo trì và sửa chữa.
Tất cả những điều này làm nổi bật một vấn đề rằng những người trẻ tuổi bị bỏ lại phía sau.
Hằng Trần (Theo The Guardian)