"Nhà chức trách đang buộc mọi người hy sinh nhu cầu cơ bản để chống lại căn bệnh nghiêm trọng hơn bệnh cúm mùa một chút. Vì vậy, khách hàng của chúng tôi đã chọn bỏ phiếu bằng rời chân đi", James Chen, một nhà tư vấn tại Thượng Hải, cho biết.
Theo Financial Times, hơn 10 tổ chức tư vấn định cư nước ngoài có trụ sở tại Trung Quốc cho biết khách hàng tìm tới họ tăng mạnh trong tháng 4, sau đợt bùng phát biển thể Omicron khiến nhà chức trách áp đặt loạt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Trên các nền tảng xã hội, từ khóa tìm kiếm liên quan đến vấn đề nhập cư cũng tăng vọt. WeChat ghi nhận mức tăng gần gấp 7 lần với từ khóa "nhập cư" kể từ đầu tháng 4.
Các công ty tư vấn nhập cư cho biết những khách hàng đã hoãn hoặc hủy kế hoạch định cư ở nước ngoài do lo ngại dịch bệnh ngày càng có động lực rời đi. Một nhân viên tại công ty tư vấn nhập cư QWOS, có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết: "Tôi nhận được nhiều câu hỏi vài tuần qua và thậm chí không thể trả lời kịp".

Những bệnh nhân đã khỏi Covid-19 rời bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Quốc tế Thượng Hải ngày 9/4/2022. Ảnh: Xinhua
Lucy Wang, chủ một công ty tư vấn nhập cư ở Thành Đô, cho biết cô đã làm việc 12 tiếng mỗi ngày để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. "Tôi đã không bận rộn như vậy trong nhiều tháng".
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bị giam cầm trong nhà nhiều ngày mà không có đủ ăn. Những gì đã xảy ra ở Thượng Hải khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi muốn sống ở một nơi mà không lo bị cách ly một cách tùy tiện", Jane Wang, nhà nghiên cứu tiếp thị 38 tuổi ở Thượng Hải, người đã liên hệ với công ty QWOS sau hơn 4 tuần bị cách ly tại nhà, cho biết.
Các nhà tư vấn cho biết các quốc gia duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh như Singapore và Ireland trở thành lựa chọn hàng đầu của người Trung Quốc.

Đường phố Thượng Hải khi áp lệnh phong tỏa. Ảnh: Reuters
John Li, một kỹ sư ở Bắc Kinh, người đã từ bỏ giấc mơ chuyển đến San Francisco (Mỹ) và trả cho đại lý 40.000 nhân dân tệ ( 6.300 USD) vào tuần trước để có được giấy phép cư trú của Singapore. "Tôi muốn chuyển đến một đất nước nơi người Trung Quốc được tôn trọng".
Các chuyên gia cảnh báo rằng các yếu tố bao gồm hạn chế đi lại quốc tế và thiếu cơ hội làm việc có thể khiến tầng lớp trung lưu Trung Quốc bất mãn và muốn rời đi. "Một người muốn cư trú ở một quốc gia khác phải được quốc gia đó chấp nhận và trải qua một quy trình nhập cư phức tạp. Tình hình hiện tại ở Thượng Hải và nhiều thành phố khác của Trung Quốc có thể đẩy nhanh cuộc di cư của một số gia đình trung lưu bị ảnh hưởng nhưng còn quá sớm để nói liệu nó có trở thành xu hướng hay không", Cong Cao, giáo sư tại Đại học Nottingham Ninh Ba, cho biết.
Sơn Nam (Theo Financial Times)