Các người mẫu trình diễn ở khu du lịch Tuần Châu |
Vào thời điểm nhiều tai tiếng liên tục trong giới người mẫu như hiện nay, các người mẫu có phần thu hẹp lại phạm vi hoạt động. Tại TP HCM, nhiều đạo diễn, nhà thiết kế khái quát tình hình chung như sau: Thiếu người mẫu chuyên nghiệp, thừa người không đủ khả năng, một thị trường người mẫu luôn biến động và phức tạp.
Theo Lao Động, hiện đội hình top model trình diễn tại TP HCM có các tên tuổi như Xuân Lan, Ngọc Thuý, Anh Thư, Thanh Hằng, Phương Liên, Thanh Trúc, Kim Hồng, Thân Thuý Hà, Hồ Ngọc Hà, Uyên Lan, Tống Bạch Thuỷ, Ngọc Nga, Phương Thảo, Hồng Yến... Xét về hình thể, người có đôi chân dài nhất là Thanh Hằng (1,12m), đã được một bộ phim thương mại khai thác triệt để. Các người mẫu ngày nay khá cao (từ 1,68m đến 1,72m) và khá trẻ, tuy nhiên, đa số đều chưa đạt chuẩn về đôi chân. Là nghề tự phát, các người mẫu tự học nhau là chính, hoặc trải qua một khoá huấn luyện ở Nhà văn hoá Thanh Niên, Cung văn hoá Lao Động. Phần lớn được phát hiện từ các cuộc thi người đẹp, hoa hậu, hoa khôi...
Người mẫu Hồng Diễm (trái) và Hoàng Cúc đi shopping trong chuyến lưu diễn ở nước ngoài. |
Về phương diện quảng cáo, người mẫu đắt sô nhất là Tăng Thanh Hà, cô Lọ Lem nghèo ở tỉnh vừa đặt chân vào TP HCM đã được các đạo diễn truyền hình để mắt tới (500USD-1.500 USD/show). So với thế hệ đàn chị trước đây như L.T.T, H.K.A, T.N.A, N.K..., thế hệ mới này phát triển đồng bộ hơn, có học hành luyện tập bài bản, phong cách biểu diễn cũng năng động hơn. Đa số là gái tỉnh lên thành phố lập nghiệp, như Thân Thuý Hà, Hồng Yến, Kim Hồng, Tống Bạch Thủy, Hiền Nga... Họ làm việc chăm chỉ, nhưng do khủng hoảng chung của ngành mà giá cát xê chỉ vài trăm nghìn/đêm/người, hàng tháng mới có một cuộc trình diễn nhỏ, hàng năm mới có 2 show thời trang lớn, có thể nói, nghề người mẫu đang xuống giá nhanh.
Họ chỉ có thể "ăn" về cuối năm, quảng cáo cho một số thương hiệu (500-1.000 USD), chụp hình cho báo Xuân (200-300.000 đồng), vét sô (500-700.000 đồng/đêm). Hiếm lắm mới có người mẫu đạt mức cát xê 1-2 triệu đồng.
Tuy thế nhưng tai tiếng về các người mẫu thì rất dày. Sau vụ trả lời phỏng vấn của người mẫu Hồ Ngọc Hà, cùng vụ VCD "Tuyển chọn nghệ sĩ", giới người mẫu gần như đóng cửa im lặng. CLB Hoa Học Đường bị giải thể. Cộng thêm sự lấn sân của nhiều người mẫu - cave trá hình, chỉ muốn xuất hiện trên bìa báo để nâng giá, các người mẫu tâm huyết với nghề chỉ biết khóc thầm. Trong đợt Festival Huế vừa qua, để trình diễn lễ hội áo dài, họ đã phải ngâm mình dưới nắng nóng suốt ngày, chân trần giẫm trên tấm sắt lót sàn bỏng rát, nhiều cô bị ngất xỉu, nhưng vẫn cố không bỏ buổi tập nào.
Sự phân hoá trong giới người mẫu khá rõ nét. Bên cạnh những người mẫu chăm chỉ, chuyên nghiệp cũng có những người mẫu tai tiếng "cải thiện" bằng nghề gái gọi cao cấp. Trong số này có các người mẫu P.T.V, Q.T, Q.V, P.T… người mẫu cũng phải chi khá nhiều tiền để làm đẹp những điểm khiếm khuyết trên cơ thể, mua sắm đồ hiệu, son phấn, phương tiện đi lại. Tai tiếng không dừng ở đấy. Một số cô phát ngôn không nghiêm túc, hoặc "thiếu trí khôn", dẫn đến tình trạng giới người mẫu bị coi là rỗng tuếch. Cho đến nay, người mẫu N.K vẫn được xem là người mẫu có kiến thức nhất.
Một vài con số: - Học phí đào tạo người mẫu (lớp 5-7 tháng): từ 2-5 triệu đồng. - Người mẫu danh tiếng được trả cát xê 2-3 triệu đồng/show diễn, nhưng tần show diễn rất ít (trung bình 2, 3 tháng/suất). - Người mẫu không "nổi" thì cát xê chỉ ở mức trên dưới 100.000 đồng/show. - Hiện có hàng trăm người mẫu các CLB nhỏ, các lớp đào tạo ngắn hạn (đặc biệt là người mẫu đang còn là học sinh) sẵn sàng diễn "chay". |
Để tồn tại trong tình trạng khủng hoảng ở sàn diễn, tuổi xuân chóng tàn, nhiều người mẫu đã phải lo xoay xở trước tương lai. Có người làm gái bao, bồ nhí, người cặp bồ với Tây, Việt kiều, đại gia..., những mong có vốn đầu tư làm ăn và tiện nghi vật chất. Hiếm người tìm được đúng nơi, đúng bến; người bị ruồng bỏ, bị lừa hoặc phải làm lại từ đầu. Dư luận xã hội vốn mang nặng thành kiến với nghề người mẫu luôn là áp lực với những người đã lỡ bước vào nghề này mà khó có đường ra.
Trong khi ngành thời trang còn non trẻ, bấp bênh, lực lượng người mẫu tồn tại mang tính chất làm cảnh nhiều hơn là nhu cầu trình diễn. Song, một số người mẫu nghiêm túc vẫn tiếp tục đóng góp sức mình cho hoạt động trình diễn thời trang, vì theo họ, câu trả lời nghiêm túc nhất chính là phong thái mà họ mang đến từ những bộ sưu tập trên sàn diễn.