Chiều 21/9, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 13 năm tù đối với bị cáo Võ Văn Út (25 tuổi, ngụ tại Bình Dương) về tội Giết người. HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là côn đồ, mức án mà tòa sơ thẩm tuyên đã là nhẹ nên không có cơ sở để chấp nhận đơn xin giảm án.
![]() |
Bị cáo Út đứng nghe tuyên án. |
Theo bản án sơ thẩm, Út và chị Linh kết hôn năm 2008 rồi sinh sống tại tỉnh Bình Dương và có 2 con nhỏ. Khoảng tháng 7/2011, cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên Út bỏ về quê ở An Giang. Còn Linh thì mang các con đến nhà bố mẹ đẻ ở Thuận An, Bình Dương nhờ chăm sóc rồi thuê trọ ở chỗ khác.
Đến đầu tháng 11/2011, Út đến nhà cha mẹ vợ để thăm con và ở lại đợi gặp Linh để nói chuyện. Khi gặp được Linh, Út nài nỉ xin vợ quay về chung sống để nuôi con nhỏ, nhưng chị không chịu mà nhất định đòi ly hôn. Cả 2 tiếp tục xảy ra cự cãi, rồi người vợ bỏ đi. Thấy vợ để lại con cho bà ngoại nuôi mà bỏ đi nên Út ngăn lại, nhưng bị trị này vung tay đánh vào mặt và cổ. Tức giận vì vợ không nghe lời còn hỗn xược, người chồng vớ con dao đâm thẳng vào ngực Linh.
Nghe tiếng con gái kêu cứu, mẹ chị Linh chạy đến đẩy Út ra, nhưng lúc này người con gái đã lịm đi. Quá hoảng sợ, kẻ gây án cũng ngất tại chỗ. Cả hai đều được đưa đi cấp cứu, nhưng người vợ đã tử vong do vết thương quá nặng.
Vào tháng 6, TAND tỉnh Bình Dương đã xử sơ thẩm tuyên bị cáo Út 13 năm tù về tội Giết người. Bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Bình Nguyên