![]() |
Hầu hết 25 bị cáo của ba băng nhóm khét tiếng này đều có tiền án, tiền sự với các tội danh “giết người”, “cướp tài sản”... và không ít bị cáo với nhiều thương tích trên người. Ánh “Thiệp” có cái trán móp vào tạo thành một vết lõm, Thắng “Chập” chân đi cà thọt một cách nặng nhọc. Tất cả những thương tích trên đều do những nhát dao và viên đạn của kình địch trên chốn giang hồ gây ra trong những cuộc thanh toán lẫn nhau. Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Con”) khai: “Sở dĩ bị cáo cùng với Nguyễn Khắc Hùng (Hùng “Ngoạn”), Quách Huy Hùng (Hùng “Phá Mã”)... năm lần bảy lượt tìm Thắng “Chập” và Nguyễn Văn Minh (Nghiệp “Choe”) thanh toán vì Nghiệp “Choe” (đàn em Thắng “Chập”) đã lấy của bị cáo 17 triệu đồng. Để thực hiện phi vụ trả thù Thắng “Chập”, Trà “Hinh” lệnh cho các đàn em là Tuấn “Con”, Hùng “Ngoạn”, Hùng “Phá Mã”, Nguyễn Sỹ Mạnh (Mạnh “Phòng”) và Trần Sỹ Hà (Hà “Chanh”) cầm 2 thanh kiếm tự chế và 2 con dao đi tìm Thắng “Chập” và Nghiệp “Choe” thanh toán. Sau nhiều lần “phục” song đều để cho cả hai thoát, cả bọn bị Trà “Hinh” chửi mắng và đuổi về Bắc. Còn lại một mình, Tuấn “Con” tiếp tục rủ Huỳnh Thế Hiển (Hiển “Lồi”) đi tìm Nghiệp “Choe” 4 lần nhưng đều không gặp. Tuấn “Con” khai: “Sau khi không tìm được Thắng “Chập” và Nghiệp “Choe”, bị cáo tìm đến Ánh “Thiệp” thì được Ánh cho biết cũng bị đàn em của Thắng “Chập” chém bị thương (lõm trán), nên quyết trả cho được mối thù này. Sau đó, Ánh đưa cho bị cáo khẩu súng K54, 2 điện thoại di động, một chiếc xe máy và đưa cho Nguyễn Ngọc Tú (Tú "Sủi") 2 con dao để thanh toán Thắng “Chập””. Sau khi nhận “hàng” từ tay của Ánh “Thiệp”, Tuấn “Con” đã cùng Phạm Xuân Chung (Chung “Con”), Đỗ Minh Hoàng (Hoàng “Bắc”), Tú “Sủi” và Trần Sỹ Hà (Hà “Chanh”) mang theo hung khí săn lùng Thắng “Chập”. Ngày 12-9-2000, khi phát hiện và bám theo Thắng “Chập” đến đường Bình Giã, quận Tân Bình, Chung “Con” chém 2 nhát trí mạng làm Thắng “Chập” gục tại chỗ và Tuấn “Con” bồi thêm 4 phát đạn, sau đó cả bọn tẩu thoát để lại Thắng “Chập” nằm trong vũng máu. Hà “Chanh” thú nhận tại tòa, sau khi thanh toán xong Thắng “Chập”, y đã được Tuấn “Con” lệnh tới nhà Ánh “Thiệp” lấy tổng cộng 10 triệu đồng và đưa cho Tuấn ra Bắc. Tuy nhiên, Tuấn “Con” phủ nhận lời khai này và cho rằng: “Bị cáo sai Hà “Chanh” lấy tiền của Ánh “Thiệp” là do Ánh nợ bị cáo 17 triệu đồng”. Nhưng lời phủ nhận của Tuấn “Con” bị chính Ánh “Thiệp” bác bỏ khi khẳng định: “Bị cáo không có nợ nần gì Tuấn “Con” cả”. Không chỉ lấy 10 triệu đồng của Ánh “Thiệp”, Tuấn “Con” còn lấy luôn khẩu K54 của Ánh “Thiệp” mang ra Bắc và cũng chính khẩu súng này sau đó được Tuấn “Con” mang trở lại Sài Gòn thực hiện vụ cướp 270 triệu đồng của anh Huỳnh Ngọc Tài trên đường Cao Thắng, quận 3 vào rạng sáng 12/5/2001. Ngày 31/1, theo Người Lao Động, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ cướp 270 triệu đồng của anh Huỳnh Ngọc Tài. |