![]() |
La Văn Hùng. |
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã có mặt tại Đồn biên phòng Chi Lăng và xác định Tạ Bằng chính là hung thủ đã gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng mà lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã truy nã gần 10 năm qua.
Sáng 30/7/1996, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Bắc (cũ) nhận được tin báo đêm 29/7/1996, anh Lành Văn Ương, 36 tuổi và vợ là chị Lê Thị Năm, 34 tuổi, trú tại thôn Trại Mật, Lục Ngạn, bị kẻ gian đột nhập vào nhà dùng súng, dao sát hại. Một số nhân chứng cho biết: Sáng 30/7, hai đứa con vợ chồng anh Ương chạy đến nhà bà nội trên người dính đầy máu. Khi mọi người chạy đến, phát hiện vợ chồng anh đã bị giết chết.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định La Văn Hùng, một đối tượng nghiện rượu trú cùng xóm, là thủ phạm sát hại vợ chồng anh Ương. Tuy nhiên, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Hùng.
Qua đấu tranh, khai thác, Hùng khai nhận, do những mâu thuẫn, tư thù cá nhân nên đêm 29/7/1996, nên đã dùng súng kíp bắn anh Ương qua cửa sổ khi anh đang ngủ say. Thấy vợ anh Ương hô hoán, Hùng liền dùng dao chém làm chị chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Hùng vượt biên sang Trung Quốc. Đến Quảng Đông, Hùng lấy tên là Tạ Bằng và đã xây dựng gia đình với một phụ nữ Quảng Đông. Thời gian này, Hùng được nhập hộ khẩu và được cấp giấy tờ tuỳ thân.
Sau gần 10 năm lẩn trốn, Hùng quyết định trở về Việt Nam trong vỏ bọc một công dân Trung Quốc. Vừa đặt chân đến Việt Nam thì bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ.
(Theo Công An Nhân Dân)