Vài tháng nay, đường hầm Cây (Tree tunnel) trong công viên Fort Canning trở thành một trong những điểm check in yêu thích của dân du lịch khi vi vu Singapore sau mở cửa. Tâm Vũ (Đồng Nai) cho biết đã nhiều lần đến đảo quốc sư tử, nhưng lần đầu anh ghé công viên Fort Canning là vào chuyến du lịch hơn một tháng trước vì thấy địa điểm này khá phổ biến trên mạng xã hội thời gian gần đây. "Nó cũng là một trong những điểm đến ấn tượng nhất của chuyến này nhờ mảng xanh mướt mắt ngay trung tâm thành phố", anh nói thêm.
Đường hầm nằm ngoài rìa công viên nên nếu không biết chỗ, du khách phải loanh quanh một hồi mới tìm đúng vị trí. Bên cạnh đó, do nó được xem là hiện tượng trên Instagram với hàng chục nghìn bức ảnh gắn hashtag "Fort Canning Tree Tunnel" (Đường hầm Cây Fort Canning), nên luôn có hàng dài người xếp hàng để chụp ảnh, cả du khách lẫn dân địa phương. Đôi khi, bạn phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới lượt.

Du khách chụp ảnh trên cầu thang xoắn ốc cuối đường hầm.
Công viên rộng, vắng khách, đa phần là dân địa phương chạy bộ, tập thể dục trên những con đường rợp bóng cây còng (rain tree) - một loài cây được trồng nhiều trong công viên. Tuy nhiên, đường hầm này thì khác. Trước khi nổi tiếng trên Instagram từ giữa năm 2021, Fort Canning Tree Tunnel đã là điểm chụp ảnh cưới mang phong cách thiên nhiên được ưa chuộng ở Singapore. Đám đông thường bắt đầu tụ tập trước đường hầm vào khoảng 9h-10h vì thời điểm này máy ảnh bắt sáng tốt nhất, chụp ảnh đẹp. Nếu muốn "tậu" những bức ảnh đẹp mà không phải chờ lâu, bạn nên đến trước khung giờ này.
Sau khi đi hết con đường dài vài trăm mét, bức tường hai bên cao khoảng 2 m, phủ đầy dây leo, du khách đến một cầu thang xoắn, nơi khoảng không phía trên tạo thành một "giếng trời". Góc quay, chụp độc đáo nhất là du khách ngồi vắt vẻo trên bức tường, tán cây còng cổ thụ xanh mướt bao phủ trên "miệng giếng" tạo nên bức ảnh như bối cảnh phim khoa học viễn tưởng.

Đường hầm dẫn đến cầu thang
Sau khi chụp ảnh ở đường hầm, du khách đi dạo quanh công viên, ngang qua những con đường trồng nhiều cây, bãi cỏ xanh, không khí trong lành. Dù nằm sát Clarke Quay, một trong những điểm ăn chơi sầm uất nhất Singapore, không gian ở đây vẫn rất yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với thành phố náo nhiệt.
Du khách có thể đến công viên bằng tàu điện ngầm, tuyến Downtown, xuống tại ga Fort Canning. Còn lối vào đường hầm gần nhất là từ trạm tàu điện Dhoby Ghaut. Sau khi ra khỏi trạm, du khách theo biển chỉ dẫn Fort Canning Link là tới. Hoặc du khách có thể xuống từ ga tàu điện Bencoolen, ra cổng C (exit C) và tìm đến Canning Walk.

Công viên nhìn từ phía ngoài. Ảnh: Vi Yến
Vi Yến
Ảnh: Tam Vu