![]() |
Nhà lãnh đạo mới của Vatican. |
Các nhà thờ lớn trên khắp thế giới từ nhà thờ Đức bà Paris đến thánh đường Guadalupe tại Mexico City đều rung chuông chào mừng sự kiện Vatican có giáo hoàng mới. Hàng triệu người cũng theo dõi qua truyền hình trực tiếp hồi chuông trên nóc thánh đường St Peter và làn khói trắng tuôn ra từ ống khói nhà nguyện Sistine, những tín hiệu của việc tân giáo hoàng đã được bầu, vào lúc 18h4' giờ Rome (0h4' giờ Hà Nội).
Sự xuất hiện của Giáo hoàng Benedict XVI được đám đông hàng nghìn người trên quảng trường St Peter chào đón, trong khi tin tức về sự kiện này lan khắp thế giới. Ngài được bầu chọn trong vòng bỏ phiếu thứ ba của 115 hồng y dự mật họp. Tên hiệu Benedict có gốc tiếng Latin có nghĩa là "ban phúc" và vị giáo hoàng gần đây nhất lấy tên này là Benedict XV, trị vì trong giai đoạn Thế chiến thứ nhất.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước các tín đồ bằng tiếng Italy, tân giáo hoàng Benedict XVI bày tỏ sự tôn kính đối với người tiền nhiệm và cũng là người bạn thân thiết của mình là cố giáo hoàng John Paul II. "Thưa các anh chị em tín hữu, các hồng y đã chọn tôi, một bề tôi giản dị và khiêm nhường của Chúa", tân giáo hoàng bày tỏ.
![]() |
Giáo hoàng Benedict XVI vẫy chào các tín đồ đang tập trung trên quảng trường St Peter. |
Người phát ngôn của Vatican Joaquin Navarro-Valls cho biết, Giáo hoàng Benedict XVI sẽ tổ chức lễ Mi xa cùng các hồng y trong nhà nguyện Sistine vào 9h giờ Rome hôm nay (15h giờ Hà Nội). Toà thánh cũng công bố, ngài sẽ được tấn phong làm giáo hoàng thứ 265 vào chủ nhật tới.
Theo VnExpress, hồng y người Đức Joseph Ratzinger là một trong những ứng viên được dự đoán sẽ trở thành giáo hoàng trong cuộc mật họp của 115 hồng y tại nhà nguyện Sistine, mở màn hôm 18/4. Benedict XVI cũng là vị giáo hoàng cao tuổi nhất khi được bầu trong hơn một thế kỷ qua. Ngài sinh trưởng trong một gia đình làm nghề nông trại truyền thống tại vùng Bavaria của Đức, dù cha ngài là một sĩ quan cảnh sát.
Benedict XVI là giáo hoàng người Đức đầu tiên trong gần 1.000 năm qua. Trong thế kỷ 11 có 3 giáo hoàng đến từ các vùng nói tiếng Đức. Người gần đây nhất là Giáo hoàng Victor II, giám mục Eichstatt, trị vì từ năm 1055 đến 1057.