Gần đây, nhà sáng tạo nội dung - vlogger Giang Ơi tham dự buổi ra mắt một trường đào tạo Anh ngữ quốc tế tại TP HCM. Trường học này xuất xứ từ Tây Ban Nha, có gần 20 năm hoạt động với đối tượng đào tạo từ một đến 18 tuổi. Là một trong những phụ huynh đầu tiên của ngôi trường này tại Việt Nam, Giang Ơi dự kiến cho con gái Mây đến lớp trong thời gian tới, sau khi bé tròn một tuổi vào tháng sau.
Lý giải về lựa chọn này, vlogger nổi tiếng cho rằng mỗi em bé mỗi khác. Bé một tuổi nhà cô khác bé một tuổi của gia đình khác. Theo quan điểm của cô, phụ huynh cần quan sát xem con mình đã phù hợp cho môi trường tiếp xúc các bạn, thầy cô và trải nghiệm mới hay chưa. Bé Mây nhà Giang Ơi có xu hướng hướng ngoại, thích ra ngoài và tiếp xúc mọi người. Bởi vậy, cô lựa chọn cho con tiếp cận tiếng Anh sớm.
"Tôi nghĩ không có lúc nào quá sớm để học hỏi. Bộ não trẻ em có tiềm năng người lớn không có được. Tạo điều kiện cho con tiếp xúc sớm với cơ hội học hỏi, đôi khi chúng ta có thể ngạc nhiên với những điều các bé làm được. Cho dù không học tiếng Anh ngay bây giờ, khi đi học, con vẫn sẽ tiếp cận tiếng Anh như một môn học ở trường. Nhưng cho con tiếp xúc sớm là một cách kích thích bộ não của con phát triển. Vợ chồng tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con", Giang Ơi chia sẻ.
Tại trường học đến từ Tây Ban Nha, Giang Ơi tìm thấy phương pháp dạy tiếng Anh hợp ý cô. Cô cho biết ngày cô còn nhỏ, người lớn luôn nhắc nhở tiếng Anh là môn học quan trọng để giúp mỗi người đỗ đại học hoặc tìm được công việc tốt, được trả lương bằng USD. Sau này trưởng thành, cô nhận ra các bạn nhỏ có thể tiếp cận tiếng Anh trong quá trình sinh hoạt, vui chơi hằng ngày, thay vì coi đó là một môn bắt buộc phải học.
Cô giải thích: "Tôi muốn tạo điều kiện cho con tiếp xúc tiếng Anh tương tự như tiếng Việt. Hằng ngày, chúng ta hay dạy các con nhận biết từng món đồ, cách diễn đạt ý muốn của mình bằng tiếng Việt. Cách học tiếng Anh ở trung tâm này giống như vậy, cho các con làm quen, nhận biết mọi thứ bằng tiếng Anh".
Từng du học Anh và thường làm việc trong môi trường quốc tế, Giang Ơi thừa nhận cô hay có thói quen chen từ tiếng Anh trong lúc giao tiếp. Mỗi ngày, nhất là sau khi làm mẹ, cô cố gắng rèn luyện để sử dụng thuần thục cả hai thứ tiếng, tạo dựng thói quen nói tiếng Anh và tiếng Việt tốt như nhau một cách riêng biệt, diễn đạt một câu hoàn chỉnh bằng một trong hai thứ tiếng để con học theo và có thể phân biệt từng thứ tiếng.
Lâu nay, Giang Ơi cố gắng tạo ra môi trường song ngữ ngay tại nhà cho con. Cô nói chuyện với con bằng tiếng Việt, mua cho con sách nói tiếng Anh, hát những ca khúc tiếng Anh cho con nghe. Em bé chưa tròn tuổi chưa thể hiện rõ sự tiếp thu. Nhưng Giang Ơi tin bé có thể tiếp nhận và bộc lộ cảm xúc ở mức độ nào đó. Mục tiêu của cô là em bé nói được cả hai thứ tiếng khi lớn dần lên.
Vlogger kể về những điều cô tích lũy được qua quá trình quan sát và tiếp xúc các gia đình đa ngôn ngữ: "Tôi từng gặp nhiều em bé mẹ người Việt, bố người nước ngoài và sống ở một quốc gia thứ ba. Chúng nói tiếng Việt với mẹ, nói tiếng Anh với bố và có thể dùng một ngôn ngữ khác khi ra ngoài. Bộ não trẻ em tuyệt vời lắm. Người lớn lâu không dùng tiếng Anh có thể mai một khả năng giao tiếp. Nhưng cái hay ở lũ trẻ là có thể tiếp xúc nhiều ngôn ngữ cùng lúc và chuyển đổi giữa chúng linh hoạt".
Đối với con gái của mình, Giang Ơi không muốn con sau này nói tiếng Anh quá tốt nhưng viết và đọc tiếng Việt kém. Vợ chồng cô sẽ cân bằng thời gian sử dụng hai ngôn ngữ cho con. Nếu ở trường, bé dùng tiếng Anh là chính, vợ chồng cô sẽ chuyện trò bằng tiếng Việt nhiều hơn với con ở nhà. Thay vì bắt con đọc sách, làm bài tập, cô dự tính cho con tiếp xúc nhiều với tác phẩm văn học, âm nhạc Việt Nam để kích thích niềm say mê văn hóa bản địa. Cô cho rằng điều đó sẽ tốt cho khả năng ngôn ngữ của con.
Giang Ơi tên thật là Thu Giang, sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô học đại học và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành thời trang ở Anh. Cô hiện là một nhà sáng tạo nội dung, vlogger và nhà hoạt động môi trường. Cô được biết đến rộng rãi qua kênh YouTube với những video chia sẻ về cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, học tập và truyền cảm hứng.
Phong Kiều