![]() |
- Anh nghĩ gì khi trở lại Đồng Tháp ở cương vị HLV trưởng? - Không chỉ bất ngờ, tôi còn không dám tin rằng mình được chỉ định nắm đội ĐT ngay thời điểm này. Nhưng tôi không do dự mà đồng ý ngay. Dù đã xa bóng đá ĐT trong thời gian khá dài, nhưng tôi luôn nghĩ đến ngày về, luôn mong mỏi được làm việc, được cống hiến cho bóng đá của chính quê hương mình. - Có ý kiến cho rằng, đồng ý nắm đội ĐT trong thời điểm này có nghĩa là anh chấp nhận "nhảy vào lửa"? - Nghề HLV là vậy, nếu không can đảm, không dám mạo hiểm thì không thể trở thành HLV bóng đá. Tôi chấp nhận thử thách vì tình yêu quê hương, tình yêu bóng đá trong tôi luôn mãnh liệt. Tôi rất thích câu hát: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai", nên dù có đánh cược sự nghiệp của mình, tôi cũng chấp nhận đương đầu với cuộc chơi này. - Anh đánh giá thế nào về khả năng ĐT trụ hạng? - Trong thời điểm này, tôi chưa thể nói được điều gì. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hết cửa. Tôi sẽ làm việc bằng chính lương tâm, trách nhiệm và nhiệt huyết của mình, điều quan trọng là chúng tôi sẽ luôn tiến về phía trước và không bao giờ bỏ cuộc. - Anh nghĩ sao khi về chuyên môn, thuyền trưởng một chiến hạm ở V-League khác xa công việc của HLV các đội bóng trẻ? - Tôi cũng lo lắng về điều đó, nhưng tôi tin vào bản thân mình. Sự từng trải của nghiệp cầu thủ hơn 15 năm đá bóng và những kinh nghiệm học hỏi được từ các HLV kỳ cựu, như chú Tam Lang, sẽ giúp tôi tự tin làm tốt công việc của mình. - Anh đã biết gì về Hòa Phát Hà Nội, đối thủ chính của ĐT trong cuộc đua trụ hạng? - Trận chiến với Hòa Phát Hà Nội vào cuối tuần này không chỉ là trận đầu tiên tôi cầm quân mà còn là một trận đấu quan trọng có ý nghĩa sống còn với số phận ĐT ở mùa giải năm nay. Nếu không giành được thắng lợi thì sẽ rất khó khăn. Tôi may mắn được xem kỹ trận đấu giữa GĐTLA và Hòa Phát Hà Nội chủ nhật rồi nên cũng biết chút ít về đối thủ. Tôi hy vọng các cầu thủ ĐT sẽ chơi một trận thật hay để tiếp tục cuộc đua. Tôi tin các cầu thủ ĐT sẽ luôn biết đứng dậy trong những khoảnh khắc sống còn, đó cũng là bản chất của người dân ĐBSCL đã bao năm trời sống chung với lũ. - Nguyên HLV Phạm Anh Tuấn không chịu ở lại với đội trong vai trò cố vấn, có dư luận cho rằng anh và HLV Tuấn có hiềm khích? - Không bao giờ có chuyện đó, anh Tuấn luôn là đàn anh và cũng là người thày của tôi. Anh Tuấn rút lui vì muốn tạo điều kiện tuyệt đối cho tôi. Trong những ngày qua, anh Tuấn đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều trong quá trình bàn giao công việc. - Anh sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để lo cho đội tuyển U20 VN? - Tôi sẽ phải sắp xếp thời gian và công việc để khỏi ảnh hưởng đến đội tuyển U20 VN. Nhưng tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn định vì chúng tôi còn nhiều thời gian. |