Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) hôm 4/9 cho biết Gustavo Arnal (52 tuổi) - Giám đốc tài chính Bed Bath & Beyond Inc - rơi từ tầng 18 của tòa nhà chọc trời ở Tribeca vào khoảng 0h30 ngày 2/9. NYPD cho hay Arnal được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và không phản ứng bên ngoài tòa nhà 57 tầng. Cảnh sát nói Arnal "bị chấn thương do ngã từ trên cao" và đã tử vong.
CNN dẫn một nguồn tin từ cảnh sát cho biết Arnal đã tự tìm đến cái chết khi nhảy từ ban công tầng 18 của căn hộ. Vợ Arnal đã chứng kiến ông nhảy lầu. Nguồn tin cho biết không tìm thấy thư tuyệt mệnh Arnal để lại cũng như không có tội phạm nào được nghi ngờ. NYPD cho biết Văn phòng Giám định Y khoa New York sẽ xác định nguyên nhân cái chết và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Người phát ngôn của công ty cho biết Bed Bath & Beyond "vô cùng đau buồn trước sự mất mát quá sốc này". Trong một tuyên bố hôm 4/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bed Bath & Beyond Harriet Edelman nói: "Tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình Gustavo. Trọng tâm của chúng tôi là hỗ trợ gia đình và đội ngũ của anh ấy. Chúng tôi luôn nghĩ đến họ trong khoảng thời gian đau buồn và khó khăn này. Hãy cùng chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của gia đình anh ấy".
Gustavo Arnal gia nhập Bed Bath & Beyond năm 2020. Trước đây, anh từng làm Giám đốc tài chính cho thương hiệu mỹ phẩm Avon ở London và có 20 năm làm việc với Procter & Gamble. Giám đốc tài chính Bed Bath & Beyond Inc nhảy lầu vài ngày sau khi nhà bán lẻ này thông báo sẽ đóng 150 cửa hàng, cắt giảm việc làm và đại tu chiến lược kinh doanh nhằm xoay chuyển tình hình kinh doanh thua lỗ.
Trước khi qua đời, Arnal đã bán 55.013 cổ phiếu Bed Bath & Beyond trong nhiều giao dịch vào ngày 16 và 17/8, thu về khoảng 1,4 triệu USD. Arnal vẫn còn gần 255.400 cổ phiếu Bed Bath & Beyond.
Ngày 23/8, Arnal và cổ đông lớn Ryan Cohen đã bị nhiều nhà đầu tư kiện vì cáo buộc thổi giá cổ phiếu của Bed Bath & Beyond trong một kế hoạch "bơm và bán phá giá". Arnal bị cáo buộc bán cổ phiếu với giá cao hơn sau kế hoạch này. Nhóm các nhà đầu tư cho rằng họ đã mất khoảng 1,2 tỷ USD vì chiêu thổi giá này.
Sơn Nam (Theo CNN)