Ngày 30/9, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Đào Ánh Dương (27 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![]() |
Đào Ánh Dương trong lúc nghe tòa tuyên án. |
Đầu năm 2010, Dương đứng ra thành lập một công ty cổ phần, do anh ta làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc. Trên thực tế công ty này không hoạt động, Dương lập ra để đi lừa mọi người.
Anh ta tự nhận là cháu của một phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, Dương có nhiều mối quan hệ, giải quyết được những “khúc mắc” trong xin việc, làm sổ đỏ, “chạy trường”.
Trong thời gian từ tháng 7/2009 đến tháng 7/2010, Dương nhận của 6 người với tổng số tiền 1 tỷ đồng để xin việc, “chạy trường”… Tuy nhiên nhận được tiền của các nạn nhân, anh ta không thực hiện được như đã hứa. Hành vi lừa đảo của giám đốc này bị phát giác.
Bị đưa ra trước vành móng ngựa, bị cáo ăn mặc chỉn chu, bệ vệ. Trước khi phiên xử diễn ra, Dương đã khắc phục được phần lớn số tiền chiếm đoạt. Anh ta được tại ngoại.
Bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi trước tòa. Số tiền chiếm đoạt của Dương chỉ còn là hơn 100 triệu đồng. HĐXX nhận định, hai yếu tố này là cơ sở xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho Dương.
Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Đào Ánh Dương 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việt Dũng