Việc giám định này sẽ rất tốn kém và phức tạp vì các cọc đã đổ bê tông sâu vào lòng đất 43 m. Thậm chí, nhiều cọc bị bít lỗ thăm dò sóng siêu âm. Kết quả giám định là bằng chứng, tài liệu phục vụ việc điều tra vụ án.
Trước đó, cơ quan điều tra thu được tài liệu, nhật ký công trình (ghi chép riêng) của một số cán bộ liên quan. Trong đó thể hiện họ đã móc nối, thông đồng để "rút ruột" 31 trong 52 cọc móng (chiếm 60%) đã thi công. 12 cọc bị ăn bớt 50% thép và 19 cọc bị ăn bớt theo kiểu thay đổi chủng loại thép. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn yêu cầu thẩm định cả 52 cọc.
Ngày 21/4, theo yêu cầu của cơ quan điều tra, VKSND Hà Nội đã phê chuẩn lệnh khởi tố ông Trần Đình Lộc (Phó giám đốc Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân - cơ quan chủ đầu tư, giao thầu nhà A2) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Thanh Niên, liên quan vụ án, đến nay đã có 5 đối tượng bị khởi tố trong đó bắt giam 3 người. Ông Trần Đình Lộc, sinh năm 1960, trú tại khu tập thể Công ty Xây dựng số 1. Tại thời điểm vụ án tham nhũng bị phát hiện, ông Trần Đình Lộc là một trong những cán bộ điều hành chính công việc tại Ban quản lý dự án.