Mức giảm trung bình lên tới 21%. Đây là đợt giảm cước lớn nhất từ trước đến nay của mạng. Các gói cước trả trước đang chiếm tỷ lệ cao trong tổng số thuê bao là VinaCard, Vina Daily, VinaXtra, Vina365 đều được giảm mạnh. Cụ thể, cước gọi nội mạng và liên mạng của gói VinaCard giảm tới 21% (giảm từ 1.750 đồng mỗi phút xuống 1.380 đồng mỗi phút với gọi nội mạng và từ 1.990 đồng xuống 1.580 đồng với gọi liên mạng).
Gói cước bình dân Vina365 cũng được giảm tới 16% cước gọi, cước thuê bao của gói cước tiết kiệm Talk24 giảm 20%. Giá cước thuê bao tháng của dịch vụ trả sau cũng giảm từ 55.000 đồng xuống còn 49.000 đồng. Đây là mức cước thuê bao thấp nhất đối với dịch vụ di động GSM. Đồng thời, cước cuộc gọi của các thuê bao trả sau cũng được giảm đến 10%.
Với ưu thế sẵn có là chất lượng mạng lưới, dịch vụ giá trị gia tăng phong phú và giá cước cạnh tranh, công ty tin tưởng rằng, trong thời gian tới sẽ thu hút thêm được nhiều thuê bao hòa mạng mới bên cạnh việc đảm bảo lợi ích dài lâu cho hơn 20 triệu thuê bao thực đang hoạt động.
Nhân dịp này, VinaPhone công bố cung cấp chính thức gói cước di động nội tỉnh MyZone tại 36 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đây là gói cước vô cùng tiện lợi đối với các khách hàng ít có nhu cầu di chuyển ra khỏi địa bàn cư trú. Với MyZone, khách hàng có thể tiết kiệm đến hơn 40% cước cuộc gọi (so với mức cước di động trả trước cao nhất hiện hành). Hiện nay đã có hơn 1 triệu thuê bao MyZone đang hoạt động.
Mạng cũng công bố chính sách giảm cước giờ thấp điểm mới áp dụng từ 0h ngày 10/6, theo đó cước cuộc gọi nội mạng trong nước được giảm tới 50% vào khoảng thời gian từ 23h đến 6h các ngày trong năm.
Chi tiết về chương trình, xem tại http://www.vinaphone.com.vn/ hoặc gọi 18001091.
Tùng Nguyễn