Chất liệu có hạt
Để giúp cho những lỗ chân lông làm tốt "nhiệm vụ" cho phép chất dầu thoát ra một cách hiệu quả, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa có hạt làm sạch. Đây là thứ giúp loại bỏ những tế bào da khô, chết làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Những loại sữa rửa mặt chiết xuất từ mật ong và cam được coi là phù hợp để dùng hàng ngày. Chúng có chứa những thành phần tự nhiên như yến mạch, vỏ cam, hạnh nhân nghiền và cánh hoa hồng.
Tuy nhiên, các bạn cũng nên cẩn thận với những sản phẩm có hạt nghiền. Dùng chúng nhẹ nhàng và không quá thường xuyên. Nếu lạm dụng quá nhiều khi rửa, cơ thể sẽ tiết ra nhiều chất nhờn để bù vào lượng bị mất đi, thế nên 1-2 lần/ngày là đủ.
Xoa bóp mặt
Đây là cách hữu hiệu cho việc làm sạch kỹ càng. Một ưu điểm tuyệt vời nữa của việc xoa bóp mặt là bạn có thể loại bỏ những mụn đầu đen một cách an toàn.
Các loại axit alpha hydroxy và beta hydroxy
Cả hai loại axit này làm tróc da để ngăn ngừa sự hình thành các tế bào da chết và giãn nở lỗ chân lông. Tuy nhiên, trong khi alpha hydroxy axit hoà tan trong nước thì beta hydroxy axit (axit salicylic) lại hoà tan được trong dầu, vì thế nó có thể thấm sâu qua các lỗ chân lông, hạn chế việc hình thành các tế bào chết từ bên trong.
Bạn nên tìm các loại sản phẩm có chứa axit salicylic. Nếu da bạn thuộc dạng da hỗn hợp, những sản phẩm có chứa cả salicylic và glycolic.
Tretinoin
Bạn nên hỏi chuyên gia da liễu nếu các lỗ chân lông của bạn cần thứ gì đó mạnh hơn như Tretinoin, loại dược phẩm biết đến với cái tên Retin-A. Nó giúp thu nhỏ những lỗ chân lông bằng cách loại bỏ mụn đầu đen và tăng cường tốc độ tái tạo tế bào. Nếu những loại kem có chứa Retin-A quá mạnh, bạn hãy thử nghĩ tới sản phẩm có chất dưỡng ẩm nhiều hơn.
Lời khuyên cho trang điểm
Tránh dùng phấn nền ở những khu vực mà lỗ chân lông đã giãn nở rộng. Bởi lẽ, phấn nền dường như chỉ làm chúng trông lộ rõ hơn mà thôi.
Sử dụng phấn trang điểm: Thoa phấn trang điểm màu trung tính trực tiếp vào những nơi lỗ chân lông có vẻ lớn hơn. Phấn sẽ khuếch tán khiến cho bề mặt da mịn màng hơn.
Dùng kem giúp thu nhỏ lỗ chân lông: Bạn nên tìm những loại kem hay gel có công thức dịu nhẹ để che giấu sự hiện diện của lỗ chân lông. Tuy nhiên, bạn chỉ nên áp dụng với những nơi thực sự khiến bạn phiền hà vì lỗ chân lông lớn. Các sản phẩm bạn chọn tốt nhất có chứa axit glycolic và chất chống lão hoá.
(Theo VTV.vn)