Đầu tuần trước (28/5), giá USD mua vào và bán ra được VCB công bố là 16.065 và 16.075 đồng, ngày tiếp theo, con số ấy là 16.055 và 16.080. Đến hôm nay (4/6), 1 USD bán ra chạm mức 16.096 VND, cao nhất trong vòng nửa năm qua. Giá ngoại tệ này vẫn nhích lên không ngừng, dù chậm rãi. Trên thị trường tự do, thời điểm này các tiệm vàng đã niêm yết giá 16.120 cho mỗi USD bán ra.
Diễn biến trên thị trường hiện nay hoàn toàn trái ngược so với những gì diễn ra hồi cuối năm. Sau khi lên đến 16.100 vào hôm 17/11 năm ngoái, giá ngoại tệ này thả dốc từ từ và tụt xuống dưới 16.000 VND vào ngày 9/2/2007. Tuy nhiên, từ 2/3, tỷ giá USD/VND của các ngân hàng chạm mốc 16.001 và tăng liên tiếp đến nay. Riêng tuần trước, giá 1 đôla Mỹ tăng thêm đến 20 đồng.
Anh Hoàng Danh Chính, chủ tiệm vàng Kim Dung trên đường Lê Lợi, quận 1, TP HCM, cho hay, tuy giá USD tăng nhưng nhu cầu thu đổi ngoại tệ không tăng. Mỗi ngày tiệm anh chỉ đổi được khoảng vài nghìn USD. Tình hình cũng diễn tiến tương tự tại Eximbank, thông thường mỗi ngày có khoảng 400.000-500.000 USD được thu đổi tại đây.
|
Giá ngoại tệ trong nước đang tăng cao. |
Ông Nguyễn Phước Thanh, Giám đốc Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh TP HCM giải thích rằng, giá USD tăng lên vì nhu cầu những ngày gần đây tăng đột biến. Do chênh lệch giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới nên nhiều ngân hàng và các công ty vàng bạc đá quý nhân cơ hội này tăng cường mua ngoại tệ để nhập vàng. Ông cho hay, cao điểm nhu cầu USD từ các ngân hàng lên đến hơn 10 triệu USD một ngày.
"Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà Nước lại mua vào USD để bổ sung cho quỹ dự trữ Quốc gia khiến nguồn cầu ngoại tệ tăng cao đột biến, dù rằng, nguồn cung không hề sụt giảm", ông Thanh nói thêm.
Đại diện Phòng tư vấn tiền tệ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) lại nhận định, việc USD lên giá không ngừng chính là dấu hiệu cho thấy giá đồng ngoại tệ này đang hồi phục theo chu kỳ. Bởi lượng kiều hối dồi dào cuối năm đã dần được đổi do các doanh nghiệp xuất khẩu cần ngoại tệ để giao dịch. Hơn nữa, qua mùa chia cổ tức, nhiều quỹ nước ngoài có xu hướng bán bớt cổ phiếu để thu ngoại tệ về. Chính điều này làm cho đồng USD dần trở nên khan hiếm hơn.
Một chuyên gia tài chính khác dự đoán, khả năng giá USD tiếp tục tăng là rất lớn bởi xuất khẩu đang là động lực quan trọng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập WTO. Đặc biệt, khi Ngân hàng Nhà nước lại khuyến khích cơ chế tỷ giá thị trường. Đặc biệt, tỷ giá ngoại tệ sẽ được thiết lập theo hướng khuyến khích xuất khẩu, bởi về lý thuyết, khi đồng nội tệ của một nước mất giá so với ngoại tệ thì hàng hóa xuất khẩu của nước đó sẽ rẻ hơn và cạnh tranh hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường quốc tế.
Giám đốc Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh TP HCM lại cho rằng, trong thời gian tới, nguồn cung ngoại tệ sẽ dần trở nên cân bằng hơn. Nhiều người dân cảm thấy giữ USD không có lợi nên cũng sẽ bán ra. Ông đoán, giá USD có thể tăng từ từ nhưng không biến động mạnh bởi tuân theo sự điều tiết của Nhà nước và quy luật cung cầu của thị trường.
(Theo VnExpress)