Ngày 13/5, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Hồng Nhung (25 tuổi, ở thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm). Nhung đã giả danh mẹ của người em họ để lừa đảo chiếm đoạt 40 triệu đồng và một số đồ nữ trang bằng vàng, bạc của chị Nguyễn Thị Minh (22 tuổi, trú cùng xã).
Trước đó, Nhung có quen biết với chị Minh. Đầu tháng 3, anh Phạm Hải - em họ Nhung và bạn gái giận nhau, chị ta biết chuyện. Nhung điện thoại tự xưng mình là mẹ của Hải, thông báo gia đình đang làm lễ giải hạn cho con trai. Theo lời Nhung, thày cúng phán phải có 1,7 triệu đồng lễ vật, gia đình gặp khó khăn nên không có. Chị Minh liền ngỏ ý giúp đỡ. Nhung giả vờ được mẹ của Hải nhờ đến quán cà phê ở thôn Phú Đô nhận tiền.
Đến tháng 4, Nhung tiếp tục giả danh "mẹ chồng tương lai" gọi điện cho chị Minh. Theo đó, Nhung nói mình được gia đình nhờ xin học nghề cho chị Minh tại một quán cắt tóc gội đầu, với chi phí là 3,8 triệu đồng. Tưởng thật, chị Minh bán chiếc nhẫn vàng 2 chỉ để đưa tiền cho Nhung.
Bằng thủ đoạn giả danh trên, Nhung đã lừa được tiền, đồ trang sức bằng vàng của chị Minh suốt từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4, với nhiều lý do khác nhau.
Việt Dũng