1. Cho mẹ
- Máy vắt sữa (single hoặc double) của Medela
- Miếng nursing pads để thấm sữa (mua cả hai loại, loại dùng một lần một hộp và loại washable khoảng bốn cặp)
- Áo ngực cho con bú: Ba chiếc, loại co giãn nhiều, không có mút và nên mua hơn một cỡ so với cỡ lúc sắp sinh
- Tã người lớn: Khoảng 3 miếng, phòng khi vỡ ối hoặc sau khi sinh
- Quần lót loại mặc một lần
- Băng vệ sinh
- Witch hazel pads (cái này ở Mỹ mới có)
- Bình xịt gây tê cho vết thương hở
- Áo mặc cho con bú (áo gài nút ở phía trước)
- Khăn che cho con bú
- Kem trị nứt đầu ti (Medala hoặc Lasinoh)
- Tất chân
- Dung dịch vệ sinh phụ nữ
2. Cho con
- Khăn sữa (10 cái)
- Tất (ba đôi)
- Áo sơ sinh gài một bên (ba cái)
- Tã dán sơ sinh (một bịch, xài hết mới mua thêm)
- Khăn ướt wipes
- Mũ hai cái
- Khăn quấn ủ ấm cho bé
- Khăn tắm lớn để đắp + kê đầu
- Khăn choàng tắm cho bé (ba chiếc)
- Bình sữa (trong vòng 6 tuần đầu không cho em bé bú vú cao su nêu không muốn em bé chê ti mẹ)
- Xà bông rửa bình sữa (medela)
- Sữa tắm cho bé (mustela/ bebe)
- Diaper bag (fisher price)
- Kem chống hăm
- Teether
- Băng rốn 3-5 hộp thay sau tắm
- Tăm bông tiệt trùng để thay rốn
- Thuốc sát trùng rốn providine
- Gạc rơ lưỡi 2-3 hộp
- Hút mũi (nếu xin hoặc mua được loại dùng ở bệnh viện bên Mỹ rất tốt)
- Nước muối sinh lý
- Bộ hấp làm sạch bình sữa (220v)
- Tăm bông (Chicco)
- Áo sơ sinh dài tay, buộc dây phía trước (rất tiện khi em bé còn chưa rụng rốn)
- Miếng lót nylon chống thấm
- Áo ếch ngủ
- Chăn mền 1-2 cái
- Chậu tắm
- Khăn choàng ra ngoài
- Nhiệt kế
- Cắt móng tay
- Thìa cốc (nếu em bé chưa ti mẹ được thì hút sữa ra bón bằng thìa)
- Thảm vận động (cái này 3-4 tháng tuổi mới cần)
- Burp clothes
- Dầu tràm, ném. Nếu em bé thở khò khè sau sinh có nghĩa là bên trong còn ối, giã ném trộn dầu tràm cho em bé ngửi sẽ giúp con hắt xì ra nước ối còn bên trong.