Văn Quyến còn đường trở lại sân cỏ? |
Bà Hồ Thị Niềm nhận được thông tin về việc luật sư Chính đề nghị bào chữa miễn phí cho Văn Quyến thông qua báo chí.
Qua điện thoại, bà Niềm bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của luật sư Chính và thay mặt Quyến (đang bị tạm giam ở trại T16) chấp thuận lời đề nghị bào chữa.
Bà Hồ Thị Niềm cho biết, sau Tết dương lịch, trong khoảng từ ngày 2 đến 4/1/2006, bà sẽ ra Hà Nội tiếp xúc và làm thủ tục để nhờ luật sư Chính bào chữa cho Quyến, cũng như xin phép cơ quan điều tra được vào thăm Văn Quyến ở trại tạm giam.
Luật sư Phạm Liêm Chính (văn phòng luật sư Chính và cộng sự): "Treo giò vô thời hạn không phải là treo giò vĩnh viễn". - Ông đánh giá thế nào về thông tin FIFA phạt 15.000 franc đối với mỗi cầu thủ bán độ? - Do SEA Games 23 thi đấu bên ngoài lãnh thổ VN và là một giải thi đấu quốc tế nên đương nhiên luật lệ của FIFA được áp dụng. Việc xử lý các cầu thủ dính líu tới bán độ theo điều 73 (điều 75 cũ) của Quy chế về xử lý kỷ luật của FIFA. Mức phạt tối thiểu FIFA đưa ra là 15.000 franc Thụy Sĩ đối với mỗi trường hợp vi phạm. Trong trường hợp các cầu thủ không có khả năng tài chính để nộp phạt, LĐBĐ VN sẽ phải là người nộp phạt thay. Tuy nhiên, tất cả phải chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra: có phạm tội hay không và phạm tội có nghiêm trọng không. - Theo điều 73 quy chế kỷ luật của FIFA, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cầu thủ có thể bị “treo giò” suốt đời. Trường hợp của Văn Quyến, theo ông, đã tới mức độ này chưa? - Ở điều 73, nghiêm trọng ở đây được hiểu là tái phạm nhiều lần ở nhiều giải đấu khác nhau. Trường hợp mới bị rủ rê, lôi kéo vào bán độ lần đầu như Văn Quyến tại SEA Games 23, đó là tình tiết giảm nhẹ. Theo tôi, có thể áp dụng hình phạt “treo giò” một số năm hoặc một số giải đấu thì sẽ phù hợp hơn. Nếu sai phạm đã có tính hệ thống, đã trở thành người mưu mô, thủ đoạn và chủ mưu trong việc bán độ, hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần, rõ ràng mức độ nguy hiểm cao hơn và mức độ xử lý sẽ khác với người bị lôi kéo lần đầu. Căn cứ trên mức độ vi phạm, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, tòa án sẽ ra một bản án phù hợp nhất, tương xứng với mức độ vi phạm nhưng đó là quyền của những người xét xử. - Tại sao khi cơ quan điều tra đang điều tra, chưa kết luận mà LĐBĐ VN đã tuyên bố việc “treo giò” một số cầu thủ? - Theo quy chế của FIFA, có thể “treo giò” cầu thủ trong một số trận hoặc “treo giò” suốt đời. Việc LĐBĐ VN đưa ra hình thức “treo giò” vô thời hạn đối với Văn Quyến, Quốc Vượng, tôi nghĩ là phù hợp. Thứ nhất, “vô thời hạn” nghĩa là không có thời hạn, như vậy không phải là “treo giò vĩnh viễn” đối với những cầu thủ này. Tùy theo kết quả điều tra, tùy theo bản án sau này mà tòa án VN tuyên xác định rõ mức độ sai phạm của các cầu thủ, từ đó LĐBĐ VN có thể định ra thời gian “treo giò” là bao lâu như ba năm, năm năm hay suốt đời cho phù hợp. Để xác định thời hạn “treo giò” chính xác, tôi cho rằng cần phải đợi mọi việc có kết luận rõ ràng. - Mô hình tòa án trọng tài bóng đá ở các nước hoạt động ra sao? - Ở Đức, Tòa án trọng tài bóng đá thuộc LĐBĐ Đức và có hoạt động rất mạnh. Tòa án này tập hợp nhiều chuyên gia nhà nghề để xử những lỗi nghề nghiệp của cầu thủ, trọng tài, HLV... như: cầu thủ giả vờ ngã để được hưởng phạt đền 11m, một trọng tài tham gia bán độ... Tòa án bóng đá gần giống như một Ban khen thưởng - kỷ luật của LĐBĐ VN nhưng được đặt “dấu nhấn” mạnh mẽ hơn về mặt nghề nghiệp bởi họ có quyền xác định về chuyên môn xem cầu thủ hay trọng tài... có vi phạm lỗi nghề nghiệp không, có làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu không... Nếu chúng ta có một tòa án bóng đá của liên đoàn để xử những vụ như vậy, tôi nghĩ mọi việc sẽ đơn giản hóa đi nhiều bởi không phải vụ việc nào cũng đẩy sang các cơ quan tiến hành tố tụng, cũng như tiến tới làm giảm thiểu khả năng hình sự hóa. Lúc đó chủ yếu sẽ áp dụng những hình phạt trong khuôn khổ nghề nghiệp bóng đá, chẳng hạn bằng cách phạt tiền hay cấm thi đấu một số trận hoặc suốt đời. |
(Theo Tuổi Trẻ)