Trong phiên giao dịch, các bảng điện tử “đỏ rực” bởi hàng loạt chứng khoán giảm giá, trong khi màu xanh, hiển thị các chứng khoán tăng giá, chỉ xuất hiện thưa thớt. Nhiều nhà đầu tư sốt ruột hơn khi lượng dư bán mỗi đợt khớp lệnh của nhiều chứng khoán lên tới hàng chục ngàn, trong khi con số dư mua của cả ba đợt khớp giá đều xuất hiện con số “0”.
![]() |
|
Các nhà đầu tư theo dõi phiên giao dịch tại sàn Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI ). |
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm đến 44,06 điểm, mức giảm kỷ lục kể từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP HCM, có đến 86 chứng khoán giảm giá, trong đó hàng loạt chứng khoán giảm “kịch sàn”, trong khi số chứng khoán tăng giá chỉ có 17.
Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay, lượng chứng khoán đặt bán (23,1 triệu chứng khoán) đã vượt qua con số đặt mua (18,3 triệu chứng khoán). Theo nhận định của một số chuyên gia, sau hàng loạt thông tin cảnh báo về hiện tượng quá “nóng” của giá chứng khoán VN, đặc biệt là những nhận định của một số hãng tin uy tín quốc tế, đã gây tác động đến tâm lý các nhà đầu tư. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư lớn đạt được lợi nhuận “kỳ vọng” nên bán ra.
| Ông Huy Nam, chuyên gia về thị trường chứng khoán: "Có thể thị trường bắt đầu đợt điều chỉnh".
Với mức giảm 44,06 điểm trong ngày 14/3, chỉ số chứng khoán VN đã tụt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Lùi về một vài phiên trước, có thể thấy chỉ số chứng khoán VN cũng đã giảm trong ngày 13/3 và tăng rất yếu trong ngày trước đó. Chưa thể kết luận về nguyên nhân của vụ rớt giá kỷ lục này, song có thể nhìn nhận ở một vài nguyên nhân sau: - Thứ nhất, các quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại VN từ từ bán ra vì đã đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng. Những người đang mua vào trên thị trường chỉ là những nhà đầu tư mới và những quĩ đầu tư nước ngoài không hiện diện tại VN, chỉ giao dịch từ xa thông qua các công ty môi giới nên số lượng không lớn để hình thành nên trào lưu thị trường. - Thứ hai, nhiều chuyên gia và tờ báo uy tín trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo mạnh về thị trường chứng khoán, dùng những từ khá “gây sốc” như: “thị trường đang như con ngựa bất kham”, “thị trường đã đi quá đà”, hay “người dân đang điên loạn vì chứng khoán”... Tất nhiên, những bình luận này đúng hay chưa còn phải bàn nhưng thực tế của thị trường cũng đang biểu hiện gần như vậy. Nhiều người đang chơi chứng khoán mà không cần phải dựa trên bất kỳ chỉ số tài chính nào để ra quyết định. - Thứ ba, theo chu kỳ có lên có xuống của một thị trường bình thường, sau một thời gian phát triển “nóng” sẽ có một đợt điều chỉnh xuống, trước khi bắt đầu một đợt “leo dốc” mới. |
(Theo Tuổi Trẻ)
