Ngày 5/12, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Nguyễn Tuấn Anh (17 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) xin giảm nhẹ hình phạt cho tội danh Cướp giật tài sản.
Theo án sơ thẩm của TAND huyện Chương Mỹ, chiều 7/5, Tuấn Anh cùng một số người bạn đi xe máy qua thị trấn Xuân Mai thì gặp Huyền, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, đạp xe cùng chiều. Tuấn Anh đi song song, trêu ghẹo nữ sinh.
Đi theo một đoạn, cậu ta xin số điện thoại nhưng cô gái 20 tuổi không cho. Một lúc sau, Tuấn Anh ép đầu xe đạp, chặn Huyền phải dừng lại bên đường. Theo lời khai, Tuấn Anh nói nếu không cho số sẽ lấy chiếc túi xách của Huyền để trong giỏ xe.
Dứt lời, cậu ta giật luôn chiếc túi của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Đến tối cùng ngày, Tuấn Anh đi chơi về, kiểm tra chiếc túi bên trong có 280.000 đồng, các loại giấy tờ, đồng hồ, sách vở…Sáng hôm sau, cậu ta dùng số tiền này mua một chiếc điện thoại để sử dụng.
Sau đó, Tuấn Anh liên lạc với Huyền và hẹn gặp ở ngã ba thị trấn Xuân Mai để trả lại chiếc túi. Khi đến điểm hẹn, do không gặp được nạn nhân, Tuấn Anh gửi lại chiếc túi ở một quán nước để cô gái này đến lấy. Tối 8/5, Tuấn Anh gọi điện lại cho Huyền để làm quen. Cô gái đồng ý và đã báo công an bắt giữ Tuấn Anh. Bị cáo nhận 2 năm tù.
Cho rằng bản án quá cao, Tuấn Anh kháng án. HĐXX phúc thẩm đồng tình với quan điểm của TAND huyện Chương Mỹ về việc, khi gây án, Tuấn Anh và chị Huyền đều đã dừng xe nên không nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ cho nạn nhân. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Tuấn Anh xuất phát từ việc trêu ghẹo bị hại. Tuấn Anh thành khẩn khai báo và gia đình đã tự nguyện bồi thường cho nạn nhân 2 triệu đồng, trong khi tổng giá trị chiếc túi của nạn nhân chỉ là 540.000 đồng.
HĐXX cũng xem xét việc bị cáo thành khẩn, gia đình có công với cách mạng nên đã chấp nhận kháng cáo, giảm còn 9 tháng tù giam tội Cướp giật tài sản.
Việt Dũng
* Tên bị hại đã thay đổi