Mới đây, Tăng Thanh Hà đã dành riêng một bài post trên Instagram để khoe một góc phòng làm việc của cô, trong đó nổi bật là chiếc ghế thiết kế tối giản, hiện đại. Mẫu ghế công thái học Sayl do hãng Herman Miller sản xuất, thiết kế bởi Yves Béhar. Ghế công thái học là dòng sản phẩm ghế được sản xuất dựa trên những nghiên cứu về cấu trúc ngồi tại nơi làm việc nhằm mục đích nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thoải mái, giảm nguy cơ bị đau lưng, cổ và vai...
Mẫu ghế này từng đạt ba giải thưởng thiết kế, trong số đó nổi bật nhất là giải Sản phẩm thiết kế của năm từ cuộc thi Giải thưởng Thiết kế Quốc tế của Mỹ năm 2010. NTK Yves Béhar cho biết lấy cảm hứng sáng tạo ghế từ cầu Cổng Vàng của San Francisco và áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật từ cấu trúc cầu treo để tạo nên.
Ghế có nhiều màu, có thể chọn lựa màu đệm ghế. Thiết kế sử dụng ít vật liệu hơn ghế văn phòng truyền thống nhưng có thể chịu trọng lượng lên đến 159 kg, không chứa PVC và phần lớn vật liệu có thể tái chế. Thiết kế phần mặt lưng 3D là yếu tố nổi trội của mẫu ghế này. Các sợi đàn hồi ở lưng ghế có độ dày, độ căng khác nhau để bo theo chuyển động cột sống, không in vết hằn trên lưng, thoáng khí. Ngoài ra, bạn còn có thể điều chỉnh được lực ngả lưng qua các cần điều chỉnh dưới ghế, tức là chỉnh lực nhẹ, ghế nghiêng ngay khi bạn tựa và ngược lại.
Tuy nhiên, dòng ghế này vẫn có một vài nhược điểm do trang Ign, Mỹ đánh giá. Đó là ghế không có tựa kê đầu và gối đỡ thắt lưng. Ghế nghiêng về trước giúp bạn nhìn màn hình mà không khom lưng, tuy nhiên độ nghiêng lớn khiến bạn có thể thấy đang bị trượt khỏi ghế hoặc phải gồng mình bám bàn để tránh trượt ra khỏi ghế. Dẫu vậy, đây vẫn là dòng ghế được Ign đánh giá cao vì chất lượng.
Ghế công thái học cũng là sự lựa chọn của giới sao Mỹ như diễn viên Bruce Willis, ca sĩ Paula Abdul, ca sĩ Justin Bieber, tỷ phú Elon Musk nhưng họ dùng loại All33 BackStrong C1.
Tú Anh (Theo Hermanmiller, Ign,)