Ngày 3/12, một số người dân phát hiện đàn lợn bị vứt bỏ sát đường dân sinh, cách xa nhà dân hàng trăm mét thuộc nơi giáp ranh xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) và xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Số lợn bệnh được phát hiện. Ảnh: Minh Thái
Cơ quan chức năng xác định, số lợn trên được kẻ xấu chở bằng xe tải tới khu vực này để vứt rạng sáng cùng ngày. Trong số gần 100 con lợn loại 30 đến 40 kg có một số đã chết, yếu ớt.
"Nhận định ban đầu thì đàn lợn này của một trang trại, nghi bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan chức năng đã đào hố để chôn lấp theo đúng quy định", ông Lô Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc nói. Quanh hiện trường nơi phát hiện cũng được rải vôi bột, phun khử trùng và cử người gác.
Theo ông Thủy, một tuần trước dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại địa bàn xã, nhiều con lợn nái của hai hộ dân đã tiêu hủy. Tuy nhiên, xã Nghĩa Lạc chỉ có hộ dân nuôi nhỏ lẻ, do đó thủ phạm vứt trộm số lợn hôm nay ở nơi khác đưa tới.
Công an hai địa phương đang vào cuộc truy tìm thủ phạm vứt trộm số lợn này.

Cơ quan chức năng xử lý môi trường tại nơi phát hiện vụ vứt lợn. Ảnh: Minh Thái
Tại Nghệ An dịch tả lợn châu Phi vẫn đang xuất hiện tại hàng chục xã ở nhiều huyện.
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Hưng Yên đầu tháng 2/2019, trong vòng 7 tháng, dịch lan ra 63 tỉnh, thành. Khoảng 6 triệu con lợn, tổng trọng lượng gần 340.000 tấn đã bị tiêu hủy, làm giảm trên 8% sản lượng thịt lợn cả nước. Nhiều địa phương phải chi hàng nghìn tỷ đồng để ngăn chặn dịch.