Hôm qua, Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên y án 10 năm tù đối với Hứa Huệ Muội (47 tuổi) về tội "mua bán phụ nữ". Một bị cáo khác trong vụ án này là Quan Chí Phát đã bị tuyên 12 năm tù cùng về tội danh trên.
Có người quen tại Malaysia, Muội và Phát biết được ở bên đó có nhiều đàn ông già yếu bệnh tật muốn lấy vợ người Việt Nam. Bởi vậy, hai người phụ nữ này đã đi về các vùng quê miền Tây lừa các cô gái nghèo ôm giấc mộng lấy chồng ngoại quốc, dẫn dắt gả bán để mưu lợi.
Từ tháng 10/2004 đến tháng 2/2006, Phát và Muội đứng ra tuyển chọn gần 100 cô gái, đem về nuôi lén lút ở các "lò" rồi bán sang Malaysia dưới hình thức môi giới hôn nhân.
Trong tay của Muội và Phát là một hệ thống các "chân rết" những kẻ chăn dắt, trong đó nhiều người cũng là những nông dân nghèo lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các cô gái cùng quê để kiếm tiền.
Cứ mỗi cô gái tại các "lò" được tuyển, Phát và Muội trả cho những người chăn dắt từ 7 đến 10 triệu đồng. Nếu khách hàng muốn có "vợ" còn trinh tiết, Phát và Muội sẵn sàng lo luôn dịch vụ "vá trinh" cho các cô gái.
Muội và Phát dẫn các cô gái qua Malaysia, bán với giá mỗi người từ 1.500 USD đến 1.800 USD, sau đó các cô này được chủ chở đi rao bán như một món hàng. Đặt cọc ít tiền, khách hàng có thể mang cô gái về nhà sống thử trong vòng một tháng sau đó sẽ đóng thêm tiền làm đám cưới, còn không họ sẽ được "đền" bằng một cô khác.
Có cô gái không được chọn "cưới", đã bị những người Malaysia bắt đi bán dâm, khi các cô không đồng ý đã bị đánh đập, nhốt trong phòng kín và thu hết giấy tờ, tư trang...
Một số cô đã cầu cứu gia đình nộp tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng để chuộc thân. Sau khi về quê, họ tố cáo lên công an và những kẻ buôn bán phụ nữ đã bị bắt.
Xuân Hoàng