Người này có giọng nói khàn khàn mang đậm chất đàn ông mặc dù luyến láy gượng gạo. "Cô" thuê nhà trọ tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, quê gốc ở tỉnh Lâm Đồng.
Cũng trong thời gian này, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội nhận được thông tin về một đối tượng trốn truy nã của Công an Tỉnh Lâm Đồng là Hồ Quốc Tuấn (23 tuổi, trú tại đường An Sơn, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Tháng 10/2004, Tuấn giả dạng làm gái mại dâm hành nghề ở đường An Sơn, thành phố Đà Lạt. Trong một lần đi chơi với khách mua dâm, lợi dụng sơ hở của người bị hại, Tuấn móc trộm ví tiền trong đó có 1,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác của khách rồi bỏ trốn.
Căn cứ vào mức độ phạm tội nghiêm trọng của kẻ giả gái mại dâm gây ra, ngày 9/12/2004, Công an Thành phố Đà Lạt ra Quyết định 17/TN-CAĐL quyết định truy nã đối với Hồ Quốc Tuấn.
Dựa vào những tài liệu do Công an Thành phố Đà Lạt cung cấp, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội xác định được đối tượng nghi vấn hoạt động trên đường Hoàng Quốc Việt chính là Tuấn.
Hồ Quốc Tuấn khai nhận bơm silicon vào ngực, xăm mắt, xăm môi để tạo khuôn mặt và dáng người giống phụ nữ, nhằm mục đích giả dạng gái mại dâm dụ dỗ khách làng chơi, lợi dụng sơ hở của họ để trộm cắp tài sản.
Công an TP Hà Nội giao đối tượng này cho công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục xử lý theo thẩm quyền giao.
(Theo An Ninh Thủ Đô)